Man City độc chiếm ngôi đầu bảng

Man City độc chiếm ngôi đầu bảng
TPO – Sau chiến thắng 4-0 ở ngày mở màn, thầy trò Mancini tiếp tục có hành trình ấn tượng bằng cách giành trọn ba điểm trước Bolton với tỉ số nhọc nhằn 3-2.

Đúng với tính chất giải trí đặc trưng của bóng đá Anh, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động tấn công và họ đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt.

Man City, với nhân sự vượt trội, tỏ ra lấn lướt trước đội chủ nhà Bolton và đến phút 26 họ đã có bàn mở tỉ số. Silva có cú dứt điểm căng bóng đập đất làm bó tay thủ thành Jaaskelainen làm tung mành lưới.

Phút 37, nhận bóng từ quả đá phạt góc của đồng đội, Barry sau một nhịp khống chế đã tung cú sút với lực cực mạnh vào góc cao khiến Jaaskelainen không thể làm gì khác ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Tỉ số là 2-0 nghiêng về Man City.

Nhưng Bolton không dễ dàng chấp nhận buông xuôi. Phút 39, Petrov căng ngang cho Klasnic tung cú volley nửa nảy làm tung lưới Joe Hart rút ngắn khoảng cách 1-2.

Đến phút 47, Dzeko giúp Man City tái lập cách biệt hai bàn với pha sút bóng chéo góc sau khi lừa qua một trung vệ Bolton.

Bolton dồn toàn lực lên tấn công nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là tìm thêm được một bàn gỡ nữa ở phút 63 với pha đánh đầu hiểm hóc của đội trưởng Kevin Davies sau quả đá phạt của Petrov.

Những phút còn lại, Man City có rất nhiều cơ hội nhưng không sao cụ thể hóa thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-2 nghiêng về phía thầy trò Mancini. Với hai chiến thắng sau hai vòng đấu, Man Xanh đã độc chiếm ngôi đầu bảng với sáu điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại khá cao 7/2 (+5)

Theo Viết
MỚI - NÓNG