Man City đối mặt nhiều rủi ro nhất từ loạt trận quốc tế

Man City đối mặt nhiều rủi ro nhất từ loạt trận quốc tế
Đội chủ sân Etihad sẽ phải giải bài toán hóc búa về thể lực khi Ngoại hạng Anh trở lại thi đấu sau loạt trận quốc tế.

Man City và Liverpool là hai câu lạc bộ có nhiều cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhất Ngoại hạng Anh, với mỗi đội 15 người.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở quãng đường di chuyển của các cầu thủ. Trong khi 15 cầu thủ của Man City phải di chuyển tổng quãng đường 171.996 km thì các cầu thủ Liverpool là 114.300 km.

Man City đối mặt nhiều rủi ro nhất từ loạt trận quốc tế ảnh 1

Man City sở hữu dàn sao hùng hậu và phải sống chung với việc cầu thủ mất sức sau mỗi đợt thi đấu quốc tế. Ảnh: Reuters.

Tình trạng chênh lệch múi giờ và mệt mỏi của cầu thủ là điều mà Pep Guardiola và cộng sự phải tính toán trước trận đấu Stoke vào ngày 14/10.

Có tổng cộng 80 cầu thủ được triệu tập lên tuyển quốc gia của nhóm "sáu ông lớn" Ngoại hạng Anh là Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham.

Man City đối mặt nhiều rủi ro nhất từ loạt trận quốc tế ảnh 2

Valencia (trái) trong màu áo tuyển Ecuador. Ảnh: AFP.

Tổng cộng 80 cầu thủ di chuyển quãng đường 643.304 km ở đợt tập trung đội tuyển lần này, tương đương 16 lần đi vòng quanh trái đất. Ngoài Man City và Liverpool, các đội còn lại có cầu thủ di chuyển lần lượt là Man Utd (103.199 km), Arsenal (97.259 km), Chelsea (95.096 km) và Tottenham (61.454 km).

Cầu thủ phải di chuyển nhiều nhất trong số này là Antonio Valencia của Man Utd với quãng đường 24.589 km cho tuyển Ecuador.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.