Man City dùng 'bom tiền' quyết đoạt Sanchez từ Arsenal

Man City quyết mua Sanchez vào tháng 1/2018.
Man City quyết mua Sanchez vào tháng 1/2018.
TPO - Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 đã gần kề và Man City đã xác định xong mục tiêu mua sắm số 1. Theo đó, họ sẽ chi khoảng 50 triệu bảng để chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal, bất chấp tiền đạo này chỉ còn 6 tháng hợp đồng với “Pháo thủ”.

Mùa hè vừa qua, tưởng như Man City đã có thể sở hữu Alexis Sanchez. Thế nhưng vào phút chót, thương vụ đổ bể do Arsenal không thể chiêu mộ thành công Thomas Lemar từ AS Monaco. Thời điểm ấy, không chỉ Man City và cả bản thân Alexis Sanchez cũng tỏ rõ sự thất vọng. Thời gian sau đó, tiền đạo người Chile này còn phản đối lãnh đạo CLB bằng cách đòi tăng lương lên mức 300.000 bảng/tuần...

Giống như cách đây ít tháng, thời điểm này Alexis Sanchez vẫn muốn đến Man City, nơi có thể giúp anh chinh phục vinh quang tại Premier League lẫn Champions League. Nhận rõ điều này, nên ngay từ đầu tháng 12, những người đứng đầu sân The Etihad đã tái khởi động thương vụ chiêu mộ cựu ngôi sao Barcelona ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 mở cửa.

Theo Independent, Man City sẽ đề nghị mức phí chuyển nhượng dành cho Alexis Sanchez vào khoảng 50 triệu bảng. Đây là một số tiền lớn nếu biết rằng, hồi hè 2014, Arsenal chỉ phải trả Barcelona 32 triệu bảng để có tiền đạo người Chile và hợp đồng của anh với đội bóng thành London cũng chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2018. Nếu không bán trong tháng 1/2018 và thất bại trong việc thỏa thuận gia hạn, Arsenal sẽ mất trắng Alexis Sanchez.

Nếu bán Sanchez, Arsenal cần chiêu mộ ngay một ngôi sao lớn trong tháng Một để tiếp tục cuộc đua tại Premier League mùa giải năm nay. Nabil Fekir, tiền vệ của Lyon được cho là đã nằm trong tầm ngắm của HLV Wenger. Ngoài ra, HLV người Pháp cũng hy vọng Thomas Lemar một lần nữa. Tuy vậy, phía AS Monaco vẫn đòi giá tới 80 triệu bảng tiền vệ tấn công này.

MỚI - NÓNG