Man City hứa cung cấp cầu thủ cho Hà Nội T&T

Giám đốc khu vực châu Á của Man City Francisco Lopez trên sân Hàng Đẫy.
Giám đốc khu vực châu Á của Man City Francisco Lopez trên sân Hàng Đẫy.
Bầu Hiểncó thể đạt được thỏa thuận hợp tác mới với đại diện đội bóng hùng mạnh của Ngoại hạng Anh trong cuộc gặp diễn ra hôm nay 5/9.

Chiều 4/9, Giám đốc kinh doanh khu vực châu Á của Man City Francisco Lopez có mặt trên sân Hàng Đẫy, theo dõi trận đấu giữa Hà Nội T&T và Khánh Hoà ở vòng 24 V-League 2016. Hôm nay ông dự kiến làm việc cùng ông bầu Đỗ Quang Hiển, bàn việc kết hợp giữa đội bóng chủ sân Etihad và Hà Nội T&T.

“Man City sẵn sàng cung cấp cầu thủ, HLV và hỗ trợ đào tạo nhân sự cấp cao cho Hà Nội T&T”, Đỗ Vinh Quang, con trai của bầu Hiển, tiết lộ.

Hà Nội T&T và Man City có mối quan hệ khá thân thiết. Năm 2015, theo lời mời của bầu Hiển, đội cựu vô địch Ngoại hạng Anh đã sang và thi đấu giao hữu tại Việt Nam.

Ở trận đấu hôm qua, Hà Nội T&T giành chiến thắng 1-0 trước Khánh Hoà để leo lên vị trí số một tại V-League. Tuy nhiên, bầu Hiển vẫn không hài lòng, xuống sân chê thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. “Đội chơi chưa thuyết phục. Các bạn triển khai tấn công quá chậm khi có bóng”, bầu Hiển nhắc nhở các cầu thủ Hà Nội T&T.

HLV Chu Đình Nghiêm sau trận cũng thừa nhận đội bóng của ông thắng may mắn, các cầu thủ về cuối trận có dấu hiệu hụt hơi, thể lực không đảm bảo đã khiến lối chơi toàn đội bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.