Man City lần đầu vào tứ kết Champions League

Man City có thể là đội bóng Anh duy nhất vào tứ kết Champions League năm nay. Ảnh: AFP.
Man City có thể là đội bóng Anh duy nhất vào tứ kết Champions League năm nay. Ảnh: AFP.
Man City có thể là đại diện duy nhất của nước Anh lọt vào vòng đấu cho tám đội mạnh nhất Champions League năm nay.

Thầy trò Manuel Pellegrini hòa Dynamo Kiev 0-0 trên sân nhà trong bối cảnh thiếu vắng hai trung vệ Vincent Kompany và Nicolas Otamendi.

Man City gần như nắm chiếc vé tứ kết trong tay sau chiến thắng 3-1 tại Ukraine ở lượt đi. Do đó, đội chủ nhà chủ động tạo ra một thế trận an toàn.

Trận đấu diễn ra tẻ nhạt. Hiệp một diễn ra với tốc độ chậm và cả hai đội không tạo ra bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nguy hiểm nào.

Mãi đến phút 72, từ đường chuyền vào bên cánh phải của Sergio Aguero, Yaya Toure mới có cú sút trúng mục tiêu đầu tiên cho Man City nhưng pha dứt điểm của anh không tốt, bóng đi thấp vào giữa khung thành. Cơ hội rõ rệt nhất mà đội chủ nhà tạo ra là pha dứt điểm dội cột dọc vào phút 61 của Jesus Navas.

Dynamo Kiev cố gắng tìm kiếm bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, áp lực của họ không đủ để tìm được mành lưới của Joe Hart. Tiền vệ Miguel Veloso được bầu là cầu thủ hay nhất trận nhờ 101 pha chạm bóng và 88 đường chuyền.

Pellegrini sẽ rời Man City vào mùa hè này nhưng HLV người Chile đã ghi tên vào lịch sử nhờ thành tích lần đầu đưa đội chủ sân Etihad vào tứ kết Champions League. Tính từ năm 1992, khi giải vô địch các CLB hàng đầu châu Âu mang tên này, Man City là đội bóng Anh thứ bảy lọt vào tứ kết sau Arsenal, Tottenham, Leeds, Liverpool, Man Utd và Chelsea.

Họ cũng có thể sẽ là CLB Anh duy nhất làm được điều này ở mùa giải năm nay. Man Utd và Chelsea đều đã bị loại. Ngày mai, Arsenal sẽ đá lượt về trận gặp Barca với hy vọng đi tiếp rất mong manh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG