Man City mất 2 thủ môn, hậu vệ về trấn giữ khung thành

Kyle Walker đã hoàn thành xuất sắc vai trò thủ môn bất đắc dĩ.
Kyle Walker đã hoàn thành xuất sắc vai trò thủ môn bất đắc dĩ.
TPO - Man City đã phải trải qua một trận đấu nghẹt thở trước Atalanta tại San Siro rạng sáng nay. Họ mất liền 2 thủ môn trong trận đấu, gồm 1 người bị chấn thương và 1 người bị thẻ đỏ, buộc lòng HLV Pep Guardiola phải đưa Kyle Walker về trám chỗ. May là hậu vệ người Anh đã làm tốt vai thủ môn bất đắc dĩ.

Rạng sáng nay, Man City có chuyến làm khách tới San Siro để gặp chủ nhà Atalanta trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 4 bảng C vòng bảng Champions League. Nếu thắng, gần như chắc chắn thầy trò Pep Guardiola sẽ giành vé vào vòng knock-out sớm trước 2 lượt đấu. Mọi thứ trở nên vô cùng thuận lợi khi ngay phút thứ 7, Raheem Sterling đã giúp đội khách vượt lên dẫn trước.

Thậm chí cuối hiệp 1, Man City có thể đã nới rộng khoảng cách nếu cú dứt điểm trên chấm 11m của Gabriel Jesus không đưa bóng đi chệch cột dọc. Trước đó ở phút thứ 42, trọng tài đã cho đội khách hưởng 1 quả phạt đền khi VAR xác định bóng chạm tay 1 cầu thủ Atalanta trong vòng 16m50. Không thể gia tăng cách biệt, đội bóng của HLV Pep Guardiola phải trả giá ở phút 49 khi Mario Pasalic ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Cũng kể từ đây, khó khăn ập đến với Man City. Ngay đầu hiệp 2, thủ thành Ederson Moraes không thể thi đấu tiếp vì dính chấn thương, buộc lòng phải nhường chỗ cho Claudio Bravo. Tới phút 81, Claudio Bravo bất ngờ bị truất quyền thi đấu. Trước đó, VAR xác định thủ thành người Chile đã truy cản trái phép đối với Josip Ilicic bên ngoài vòng cấm.

Bravo rời sân, trong khi đã dùng hết 3 quyền thay người, HLV Guardiola buộc phải kéo Kyle Walker về đảm nhiệm vai trò thủ môn bất đắc dĩ. Rất may, hậu vệ người Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh có một pha cứu thua ở phút 87 từ pha đá phạt hàng rào của đội chủ nhà, rồi gần cuối trận thì nằm rạp xuống ôm bóng câu giờ sau một pha lộn xộn trong vòng cấm của Man City.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 và thầy trò Guardiola thở phào ra về.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.