Man City mua De Bruyne, Chelsea được 'lại quả'

De Bruyne gia nhập Man City, Chelsea có 5,2 triệu bảng.
De Bruyne gia nhập Man City, Chelsea có 5,2 triệu bảng.
TPO - Man City đã chính thức chiêu một thành công Kevin de Bruyne từ VfL Wolfsburg với giá 52 triệu bảng và thông tin này mang lại một chút an ủi cho Chelsea. Theo đó, họ sẽ nhận “lại quả” 5,2 triệu bảng từ đội bóng Đức.
Tối qua, Man City đã hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ Kevin de Bruyne từ VfL Wolfsburg với giá 52 triệu bảng. Tiền vệ 24 tuổi người Bỉ đã có mặt ở sân The Etihad, ký hợp đồng 6 năm và nhận mức lương 200.000 bảng/tuần. Được biết, anh sẽ mặc áo số 7 tại Man City. Như vậy, De Bruyne chính là bản hợp đồng đắt nhất Premier League trong mùa hè năm nay.
Thông tin De Bruyne gia nhập Man City mang tới cho Chelsea chút an ủi. Theo đó, họ đã nhận 5,2 triệu bảng tiền “lại quả” từ VfL Wolfsburg. Tờ Guardian cho hay, hồi tháng 1/2014, khi đồng ý bán De Bruyne cho đại diện nước Đức với giá 18 triệu bảng, Chelsea đã thòng thêm điều khoản sẽ nhận về 10% giá trị hợp đồng nếu tiền vệ người Bỉ bị bán cho một đối tác thứ 3.
Có lẽ đây cũng là lý do khiến Wolfsburg nhất quyết ép giá Man City trong thương vụ De Bruyne. Trước đó, họ đã lần lượt từ chối mức giá 40 triệu bảng, 45 triệu bảng, 47 triệu bảng và chỉ đến khi nhận được lời đề nghị 52 triệu bảng mới đồng ý. Giá bán De Bruyne cho Man City gấp gần 3 lần lúc mua và tất nhiên, trừ chi phí, nó cũng mang tới cho Wolfsburg khoản lời cực lớn.
De Bruyne gia nhập Wolfsburg vào mùa Đông năm 2014. Qua 1,5 năm, anh đã có những sự thăng tiến vượt bậc. Mùa vừa qua, tiền vệ người Bỉ này ra sân 51 trận, ghi 16 bàn thắng, góp công lớn giúp “Bầy sói” giành ngôi á quân Bundesliga và vô địch Cúp QG Đức. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa 2014/15 và cũng có tên trong đội hình tiêu biểu Europa League.
Chứng kiến sự tỏa sáng của De Bruyne, nhiều CĐV Chelsea đã yêu cầu Ban lãnh đạo mang tiền vệ người Bỉ này trở lại Stamford Bridge. Thế nhưng HLV Mourinho không muốn điều đó. Chính ông là người đã tống cổ De Bruyne khỏi London và chẳng muốn nhận sai.
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.