Man City ngược dòng lên ngôi vô địch

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch
TPO - Cơn khát danh hiệu kéo dài  687 ngày đã chấm dứt với Man City. Tối nay tại thánh địa Wembley, họ đã giành chiếc Cúp Liên đoàn Anh sau một cuộc lội ngược dòng trước Sunderland.

Bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng bằng quyết tâm chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 687 ngày, Man City đã lội ngược dòng thành công để thắng Sunderland 3-1. Đại diện áo xanh thành Manchester đã có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Với việc từng thắng Man City trong 2 lần chạm chán chính thức trước trận chung kết Capital One Cup năm nay, Sunderland tỏ ra rất tự tin. Thực tế, bằng một lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, chịu khó áp sát và tranh bóng quyết liệt từ khu vực giữa sân, Sunderland đã tạo ra muôn màn khó khăn cho đội bóng áo xanh đến từ thành Manchester.

Man City đã gặp bế tắc thực sự. Các đường lên bóng của họ không làm sao có thể xuyên phá nổi hàng phòng ngự dày đặc và có tổ chức tốt của Sunderland. Thậm chí, các học trò của HLV Pellegrini còn bị dẫn trước. Ngay phút thứ 10, Borini nhận bóng và vượt qua hai trung vệ Man City trước khi dứt điểm chéo góc hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu.

Bước vào hiệp 2, HLV Pellegrini buộc phải có những sự thay đổi về lối chơi và yêu cầu các học trò tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Những thay đổi đã phát huy hiệu quả. Chỉ trong vòng 2 phút từ 55 đến 56, Yaya Toure và Narsi đã ghi liền 2 bàn thắng để giúp Man City dẫn lại 2-1. Thế cục xoay chiều nhanh đến chóng mặt.

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 1

Bàn thắng của Toure đã mở đầu cho cuộc ngược dòng của Man City.

Bị dẫn lại, Sunderland không thể chơi phòng ngự-phản công. Họ dâng cao đội hình tấn công. HLV Poyet cũng có liên tiếp 3 sự thay đổi người nhằm tăng cường thêm sức công phá. Nhưng trước một Man City có thực lực mạnh hơn và lại dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Sunderland đã không làm sao có thể ghi thêm bàn thắng. Thậm chí ở phút 90, họ còn thủng lưới thêm 1 bàn nữa. Một pha phản công chớp nhoáng và người lập công là Jesus Navas.

Với chiến thắng 3-1 trước Sunderland, Man City đã có chiếc cúp Liên Đoàn thứ 3 trong lịch sử, đồng thời chính thức chấm dứt “cơn khát” danh hiệu kéo dài đến 687 ngày. HLV Pellegrini cũng đã chấm dứt 10 năm ròng rã trắng tay của mình. Chiến lược gia người Chile đã có một khởi đầu tương đối suôn sẻ cùng Man City và giờ thì ông sẽ chuyển trọng tâm sang Premier League.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Man City-Sunderland

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

02/03/2014 20:08

Đội hình xuất phát

Sunderland: Mannone, Bardsley, Alonso, O'Shea, Brown, Cattermole, Colback, Ki, Larsson, Johnson, Borini.

Man City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov, Nasri, Toure, Fernandinho, Silva, Aguero, Dzeko.

02/03/2014 20:17

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 2 Dòng người đổ tới sân Wembley để theo dõi trận chung kết giữa Sunderland và Man City.

02/03/2014 20:22

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 3 Cổ động viên Sunderland mông mơ về chiếc cup trước giờ bóng lăn.

02/03/2014 20:56

Xem không khí cuồng nhiệt của sân Wembley trước giờ bóng lăn:

 

02/03/2014 21:00

Trận đấu bắt đầu. Man City giao bóng.

02/03/2014 21:03

Ở 8 lần gặp nhau gần nhất của hai đội trong khuôn khổ Premier League, Sunderland đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Man City. Cụ thể là Man xanh chỉ có 2 chiến thắng, bị cầm chân 2 lần, và 4 lần thua cuộc.

02/03/2014 21:05

Những phút đầu trận đấu, thế trận diễn ra cân bằng. Man City chưa dám dâng cao tấn công mà chơi chậm nhằm thăm dò đối thủ. Về phía Sunderland, họ đang chơi áp sát và khá quyết liệt.

02/03/2014 21:06

Phút thứ 5, Man City được hưởng phạt góc. Tuy nhiên, họ không tận dụng được tình huống này để uy hiếp khung thành Sunderland.

02/03/2014 21:08

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 4 Hình ảnh ấn tượng mở màn cho trận chung kết Cup Liên đoàn Anh.

02/03/2014 21:11

Phút thứ 9, Aguero (16-Man City) vừa tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, khiến thủ thành Mannone (26-Sunderland) phải vất vả cứu thua.

02/03/2014 21:13

VÀO! Man City-Sunderland: 0-1. Phút 11, nhận đường chuyền dài của đồng đội, Borini (31-Sunderland) đã vượt qua hai trung vệ Man City và dứt điểm chéo góc, mở tỉ số trận đấu. Một kết quả hết sức bất ngờ.

02/03/2014 21:15

Phút 14, Borini (31-Sunderland) lại có cơ hội. Lần này cú dứt điểm của tiền đạo người Italia đập trúng người một hậu vệ Man City đi hết đường biên ngang. Phạt góc cho Sunderland.

02/03/2014 21:17

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 5 Niềm vui của các CĐV Sunderland. Đội bóng của họ đang dẫn trước Man City 1-0 trong trận chung kết.

02/03/2014 21:22

Những phút vừa qua, Sunderland tiếp tục có một thế trận hợp lý. Họ chủ động tranh bóng quyết liệt từ giữa sân và đã hạn chế rất nhiều khả năng phối hợp kỹ thuật của Man City.

02/03/2014 21:28

Tiền vệ của Sunderland, Ki Sung-Yueng, là người đã có cơ hội 2 lần liên tiếp lọt vào 2 trận chung kết cúp Liên Đoàn gần nhất. Ở mùa giải năm ngoái, Ki Sung-Yueng đã từng lên ngôi vô địch ở giải đấu này cùng với Swansea City.

02/03/2014 21:28

Phút thứ 27, Aguero (16-Man City) có tình huống đi bóng rất kỹ thuật bên cánh phải trước khi chuyền vào trong. Narsi (8-Man City) đã có cơ hội nhưng cú chích mũi giày của anh lại hơi nhẹ và không thể làm khó Mannone (26-Sunderland).

02/03/2014 21:31

Phút thứ 30, Johnson (11-Sunderland) đi bóng nỗ lực bên cánh phải trước khi có đường chuyền vào nguy hiểm. May cho Man City, Kompany (4-Man City) đã ngăn chặn thành công đường bóng. Johnson (11-Sunderland) chính là một cựu cầu thủ của Man City.

02/03/2014 21:38

Xem bàn mở tỷ số của Borini (31-Sunderland):

 

02/03/2014 21:39

Phút thứ 38, Borini (31-Sunderland) phá bẫy việt vị và một mình một bóng thoát xuống. Nhưng trước khi tiền đạo người Italia có cơ hội dứt điểm, Kompany (4-Man City) đã kịp băng về phá bóng. Quá đáng tiếc cho Sunderland.

02/03/2014 21:42

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 6 Aguero (16-Man City) và các đồng đội vẫn chưa tìm được đường vào khung thành Sunderland.

02/03/2014 21:46

Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối. Man City vẫn chưa thể khoan thủng được hàng thủ được tổ chức rất tốt của Sunderland.

02/03/2014 21:49

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Sunderland.

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 7

02/03/2014 21:58

Hiệp 1, Man City là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ cầm bóng tới 65%, nhưng số cơ hội tạo ra lại chỉ ngang bằng Sunderland. Đội bóng thành Manchester có 4 pha dứt điểm, trong đó có 2 lần đi trúng đích. Sunderland cũng có con số tương tự. Nhưng chỉ với 2 pha dứt điểm trúng khung thành, “Mèo đen” đã có 1 bàn thắng.

Hai đội cũng có số lần phạm lỗi ngang ngửa sau (5-5). Man City chỉ nhỉnh hơn Sunderland ở số lần hưởng phạt góc, với 3 lần so với 2 lần của Sunderland. Chắc chắn việc để thua 0-1 khiến HLV Pellegrini không thể hài lòng. Trong hiệp 2, ông sẽ phải có những sự thay đổi nhằm giúp các học trò có thể khoan thủng khối bê tông trước khung thành Mannone.

02/03/2014 22:04

Hiệp 2 bắt đầu. Sunderland giao bóng.

02/03/2014 22:08

Phút thứ 50, Silva (21-Man City) vừa có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Nhưng cú sút của anh đã bị Mannone (26-Sunderland) bắt gọn.

02/03/2014 22:09

Phút thứ 51, đến lượt Sunderland có câu trả lời. Sung-Yong Ki (4-Sunderland) vừa có dứt điểm từ xa khá bất ngờ. Pantilimon (30-Man City) đã phải bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả phạt góc.

02/03/2014 22:12

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 8 Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt.

02/03/2014 22:14

VÀO!Man City-Sunderland: 1-1. Phút 55, Yaya Toure (42-Man City) có cú dứt điểm rất kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm. Mannone (26-Sunderland) đã dâng lên hơi cao và những nỗ lực cản phá của anh trở lên vô nghĩa.

02/03/2014 22:17

VÀO!Man City-Sunderland: 2-1. Phút thứ 57, từ pha phát bóng lên của Pantilimon (30-Man City), các cầu thủ Man City đã có pha phối hợp ăn ý trước khi Narsi (8-Man City) thực hiện cú vảy bóng bằng mu bàn chân rất đẹp mắt. Mannone (26-Sunderland) chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

02/03/2014 22:20

Phút 58, Man City có sự thay đổi người: Jesus Navas được tung vào sân thay Aguero.

02/03/2014 22:23

Phút 61, Sunderland thực hiện quyền thay đổi người. Larsson và Johnson ra nghỉ và vào sân là Fletcher và Gardner. Một sự tăng cường cho hàng công.

02/03/2014 22:23

Phút thứ 66, các cầu thủ Sunderland cho rằng bóng đá chạm tay Yaya Toure (42-Man City) trong vòng cấm Man City, nhưng trọng tài chính thì lại không nghĩ như vậy. Trận đấu tiếp tục.

02/03/2014 22:27

Nếu giành chiếc cúp Liên Đoàn trong đêm nay, Man City sẽ giải được “cơn khát” danh hiệu kéo dài đến 687 ngày. HLV Pellegrini cũng có thể sẽ chấm dứt 10 năm ròng rã trắng tay của mình, đồng thời có chiến tích đầu tiên trong năm đầu tiên tại nước Anh. 

Man City ngược dòng lên ngôi vô địch ảnh 9 Pha ăn mừng bàn thắng của Yaya Toure.

02/03/2014 22:30

Phút thứ 72, Borini (31-Sunderland) có pha làm tường rất tốt để Fletcher (9-Sunderland) băng vào dứt điểm. Bóng đi trúng vị trí của thủ thành Pantilimon (30-Man City).

02/03/2014 22:35

Phút thứ 76, Sunderland có sự thay đổi người cuối cùng. Cattermole (33) rời sân. Vào sân là Giaccherini (23). Bên phía Man City, David Silva (21) ra nghỉ và vào sân thay anh là Javi Garcia (14).

02/03/2014 22:38

Phút thứ 81, từ quả phạt góc bên cánh phải, Kompany (4-Man City) đã có cú dứt điểm ở góc hẹp. Bóng đi chệch cột dọc.

02/03/2014 22:39

Phút thứ 82, Marcos Alonso (28-Sunderland) vừa phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Anh đã phạm lỗi với Jesús Navas (15-Man City).

02/03/2014 22:41

Xem Toure và Nasri đã liên tiếp "khai hỏa", mang về 2 bàn thắng cho Man City.

 

02/03/2014 22:45

Phút thứ 87, Man City có sự thay đổi người cuối cùng. Dzeko (10) rời sân và nhường chỗ cho Negredo (9).

02/03/2014 22:50

VÀO!Man City-Sunderland: 3-1. Phút thứ 90, từ một pha phản công nhanh và có tới 5 cái bóng áo xanh tham gia, trong khi chỉ có 2 cái bóng áo đỏ-trắng lui về phòng ngự. Yaya Toure (42-Man City) đã có đường chuyền bóng thông minh và Jesús Navas (15-Man City) băng xuống hạ gục Mannone (26-Sunderland). 3-1 cho Man City và đây có lẽ là dấu chấm hết cho Sunderland.

02/03/2014 22:55

Phút 90+3, Negredo (9-Man City) nhận thẻ vàng.

02/03/2014 22:56

Hết giờ. Chung cuộc Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.