Man City sang Việt Nam: Thị trường vé chợ đen ế ẩm

Người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé trận giao hữu giữa ĐTVN và Manchester City. Ảnh: Như Ý
Người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé trận giao hữu giữa ĐTVN và Manchester City. Ảnh: Như Ý
TP - Nhu cầu người mua không cao, giá vé xem trận đấu của Á quân giải ngoại hạng Anh trên thị trường chợ đen chỉ tăng không đáng kể.

Bán vé bằng tích kê

Sáng 19/7, LĐBĐVN (VFF) đã thực hiện việc bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo kế hoạch do VFF công bố, sẽ có khoảng 10.000 vé được bán trực tiếp tới tay người hâm mộ tại các quầy vé đặt tại sân Mỹ Đình.

Khoảng 6h30 hôm qua, chỉ có khoảng vài trăm người đứng xếp hàng phía ngoài sân. BTC đã bố trí một lượng an ninh vừa đủ để đảm bảo an ninh, trật tự. Gần 7h, hàng người đứng xếp hàng có đôi chút xao động, xô đẩy nhau khi BTC thông báo chuẩn bị bán vé. Trật tự mặc dù vậy được ổn định nhanh chóng, một phần do lượng người mua không quá đông. Tính tổng cộng ở 2 cổng vào chỉ có khoảng trên dưới 1.000 người.

Phía trong sân vận động Mỹ Đình, VFF đã bố trí 4 quầy vé tại 2 cửa với các mệnh giá 600.000 đồng, 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 1,8 triệu đồng. Khán giả đến mua vé xếp hàng ngoài hàng rào cứng của sân vận động theo hướng dẫn của ban tổ chức và do lực lượng an ninh kiểm soát bảo vệ.

Ban tổ chức phát tích kê tại các cửa vào theo từng đợt (10 người/đợt) để cho vào sân, mỗi người 1 tích kê, mỗi tích kê được mua tối đa 2 vé. Sau khi được phát tích kê, người mua vé được ban tổ chức hướng dẫn vào các bàn bán vé trong sân để mua vé.

Mua vé bằng thẻ thương binh

Ban tổ chức cũng bố trí một cửa dành cho thương binh, mỗi thương binh được mua tối đa 2 vé, mang theo bản photo thẻ thương binh, đồng thời mang theo các bản gốc để đối chiếu.

Theo quan sát của phóng viên, chiếm khá đông trong số những người đứng xếp hàng mua vé ở sân Mỹ Đình sáng nay là “dân phe”. Đây cũng là những người nhanh chân nhất trong việc xếp hàng vào trong mua vé. Ngay khi ra ngoài, vé được rao bán lại với chênh lệch 200.000-300.000 đồng. Như vé loại 600.000 đồng, người bán chỉ đòi lên 800.000 đồng/vé. Cho đến gần trưa, số người chờ mua vé đã vãn hẳn.

Cũng trong ngày hôm qua, VFF đồng thời tiến hành trả vé cho các đơn vị đặt mua qua đường công văn. Nhiều người khi ra cổng trụ sở VFF đã được “phe vé” tiếp cận, đề nghị mua lại với chênh lệch 50.000 đồng/vé. Trả lời Tiền Phong hồi 18h chiều, TTK Lê Hoài Anh cho biết, hiện vẫn còn 1 số đơn vị chưa đến nhận vé với lý do bận công tác đột xuất. Số vé bán trực tiếp cũng còn thừa một số, chủ yếu là các vé mệnh giá lớn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.