Man City tái chiếm ngôi đầu, Pep Guardiola 'hẹn giờ' vô địch

HLV Pep Guardiola muốn được cùng Man City nâng cao chiếc cúp Premier League sau lượt trận cuối.
HLV Pep Guardiola muốn được cùng Man City nâng cao chiếc cúp Premier League sau lượt trận cuối.
TPO - Chứng kiến Man City có chiến thắng 1-0 trước Burnley để giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ quan điểm.
Ở chuyến làm khách trên sân Turf Moor diễn ra vào tối qua (28/4), Man City dễ dàng kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 70%, tung ra 25 cú sút về phía khung thành Burnley. Tuy nhiên, phải đợi tới phút 65, họ mới có bàn thắng nhờ pha lập công của Sergio Aguero. Dẫu vậy, một bàn cũng đủ để Man xanh giành chiến thắng, qua đó trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Hiện tại, đoàn quân của HLV Pep Guardiola có được 92 điểm sau 36 trận đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Liverpool đúng 1 điểm.

Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Pep Guardiola bày tỏ sự vui mừng khi Man City có được trọn vẹn 3 điểm để tái chiếm ngôi đầu bảng. Đồng thời, nhà cầm quân này cũng khẳng định các học trò đã có màn trình diễn tốt. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng, nếu biết tận dụng các cơ hội, Man City có thể ghi nhiều bàn thắng hơn.

“Các học trò của tôi đã có một trận đấu tốt khi vô hiệu hóa được 2 tiền đạo Burnley là Ashley Barnes và Chris Wood. Tuy nhiên, mặt sân xấu ít nhiều ảnh hưởng tới lối chơi của Man City. Nhưng sau tất cả, 3 điểm cũng về với chúng tôi. Thực sự tôi nghĩ đội bóng của mình có thể chiến thắng với cách biệt lớn hơn. Việc phung phí cơ hội lại khiến Man City chỉ thắng với cách biệt tối thiểu", HLV Pep Guardiola nói sau trận đấu.
Cũng theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, trận thắng tối qua mang ý nghĩa quan trọng trên đường đua vô địch: "Đây là chiến thắng quan trọng khi giúp Man City đòi lại quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Trong các vòng đấu tới, Man City cần chiến thắng và hạn chế mắc lỗi. Làm được như vậy, chức vô địch sẽ thuộc về chúng tôi.
Hiện tại, tôi muốn các cầu thủ tập trung cho trận đấu sắp tới và hy vọng chúng tôi sẽ lên ngôi vô địch sau trận đấu ở vòng cuối với Brighton.”
Theo Goal
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.