Man City tham vọng làm bá chủ thế giới

Man City tham vọng làm bá chủ thế giới
TPO - Giám đốc điều hành Manchester City, Garry Cook, tin tưởng câu lạc bộ này đang tiến những bước dài trên con đường trở thành đội bóng "mạnh mẽ và lớn nhất thế giới".
Man City tham vọng làm bá chủ thế giới ảnh 1
Garry Cook tin tưởng Manchester City sẽ trở thành đội bóng "mạnh nhất, lớn nhất thế giới". Ảnh Getty Images

Sau khi về tay các ông chủ Arab hồi năm 2008, Manchester City vươn mình trở thành một trong những đội bóng giàu nhất thế giới. Phát biểu tại một diễn đàn ở New York, Mỹ hôm nay, 23 - 1, ông Garry Cook nói: "Câu lạc bộ Manchester City đang dần trở thành đội bóng mạnh nhất, lớn nhất thế giới. Tôi không ngần ngại nói thế và tôi hoàn toàn tự tin với nguồn lực và khả năng chúng tôi có".

Kể từ khi về tay ông chủ Sheikh Mansour, Man City được bơm khoảng 200 triệu bảng mua sắm cầu thủ nhằm thực hiện mục tiêu phá vỡ cấu trúc nhóm bốn đội thường đứng đầu giải ngoại hạng Anh gồm: Manchester United, Chelsea, Liverpool và Arsenal.

Trái ngược với két tiền đầy ắp của Man City, đối thủ cùng thành phố, Man United đang phải chật vật với các khoản nợ. Theo báo cáo gần đây nhất, Quỷ đỏ nợ lên tới hơn 700 triệu bảng, dù đội chủ sân Old Trafford tuyên bố sẽ phát hành cổ phiếu để huy động 504 triệu bảng.

Mùa hè năm ngoái, những đồng tiền sặc mùi dầu mỏ giúp Man City mua về những ngôi sao như Carlos Tevez, Gareth Barry, Emmanuel Adebayor và Joleon Lescott; còn Man United hầu như không mua được cầu thủ nào xứng đáng thay thế Cristiano Ronaldo sau khi bỏ túi 80 triệu bảng tiền bán cầu thủ người Bồ Đào Nha cho Real Madrid.

Manchester City từng chọc tức MU trong mùa hè 2009 bằng cách treo một tấm biển quảng cáo cỡ lớn có hình ảnh của Tevez, với khẩu hiệu "Chào mừng đến với Manchester", sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng với người đại diện của tiền đạo Argentina.

HLV Man United Alex Ferguson thường tỏ ra xem thường đối thủ cùng thành phố. Ông gọi Man City là một "đội bóng nhỏ", sau đó coi họ là "gã hàng xóm ồn ào" sau trận derby thành Manchester kịch tính với chiến thắng 4 - 3 dành cho Quỷ đỏ hồi tháng chín năm ngoái.

Sau khi Carlos Tevez về sân City of Manchester, anh giải thích, chính tham vọng "trở thành câu lạc bộ mạnh nhất thế giới" là động cơ để anh đầu quân cho Man xanh.

Tiền đạo 25 tuổi này chỉ ghi được một bàn trong sáu trận đầu tiên chơi cho Man City, nhưng hiện tại, anh đang đạt phong độ ghi bàn rất cao, 13 bàn trong 11 trận gần đây, trong đó có cú đúp giúp Man xanh thắng Man đỏ 2 - 1 ở trận bán kết lượt đi cúp Carling đêm thứ ba vừa qua.

Thành Hưng
Theo AP/BBC

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.