Man City và cuộc thay máu trị giá 55 triệu bảng

Lacazette là mục tiêu tiếp theo của Man City
Lacazette là mục tiêu tiếp theo của Man City
Man City đang ngắm Wilfried Bony với giá 30 triệu bảng và giờ tiếp tục đặt giá 25 triệu bảng cho Alexandre Lacazette. Tất cả là nhằm để thay thế bộ đôi Stevan Jovetic và Alvaro Negredo, những người gây thất vọng trong thời gian qua.

Mùa trước, Wilfried Bony chơi 48 trận cho Swansea City và ghi tới 25 bàn, trong đó có 16 bàn ở Premier League, góp công lớn giúp đội bóng này trụ hạng thành công. Mùa này, qua hơn 1/2 chặng đường, anh tiếp tục chói sáng với 9 bàn thắng. Chứng kiến sự lên chân của Bony, rất nhiều đội bóng lớn như Man City, Liverpool, Chelsea hay Real Madrid đã bày tỏ sự quan tâm.

Bản thân Bony cũng muốn tìm một bến đỗ lớn hơn. Cách đây ít ngày, anh không ngần ngại cho biết, đã đến lúc mình khoác áo một đội bóng có vé tham dự Champions League. Những lời này chẳng khác nào “mở cửa” để những ông lớn châu Âu tiếp cận chân sút người Bờ Biển Ngà này, vì ai cũng biết rằng, với thực lực của mình, quá khó để Swansea City có thể kết thúc ở tốp 4 Premier League.

Trong số những đại gia quan tâm tới Bony, Man City tỏ ra quyết tâm nhất. Những ngày qua, nhà ĐKVĐ Premier League liên tục cử người tới liên hệ với cả Swansea City lẫn Bony và rốt cục thì họ đã thành công.

Phía Swansea City đồng ý với số tiền chuyển nhượng lên tới 30 triệu bảng mà Man City đưa ra, trong khi Bony rất hứng thú với bản hợp đồng 4 năm, kèm theo mức lương 80.000 bảng/tuần. Nếu không có gì thay đổi, khi CAN 2015 kết thúc, Bony sẽ trở lại Anh, rồi tới sân The Etihad kiểm tra sức khỏe trước khi ký vào bản hợp đồng chính thức.

Ngoài Bony, Man City còn tiếp cận một tiền đạo khác, đó là Alexandre Lacazette. Chân sút này hiện dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Ligue 1 và góp công lớn giúp Lyon leo lên vị trí thứ 3 trên BXH. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini dự tính chi ra 25 triệu bảng để thuyết phục đội bóng nước Pháp nhả người. Mức giá này được xem là rất khó để từ chối.

Song song với việc tiếp cận 2 Bony và Lacazette, Man City cũng lên kế hoạch thanh lý bộ đôi Stevan Jovetic và Alvaro Negredo. Việc dính quá nhiều chấn thương cho thấy Jovetic không phù hợp với một giải đấu cần nhiều thể lực như Premier League. Trong khi Negredo đã bị đẩy tới Valencia theo dạng cho mượn kể từ đầu mùa và các bên bắt đầu xúc tiến về một bản hợp đồng bán đứt trị giá 20 triệu bảng. Một cuộc thay máu đã bắt đầu ở The Etihad.

MỚI - NÓNG