Man City: Vầng hào quang rạn vỡ ở Anfield

Man City thất bại toàn diện tại Anfield.
Man City thất bại toàn diện tại Anfield.
TPO - Liverpool đã khiến vầng hào quang của Man City tan tành. Tại Anfiel rạng sáng nay là một Man xanh dễ bị tổn thương, chứ không phải hình ảnh con tàu gạt bỏ mọi vật cản để băng băng cán đích như ở giải Ngoại hạng Anh.

Cú sốc lớn nhất lượt đi vòng tứ kết Champions League không phải là cách Real Madrid vượt qua chủ nhà Juventus 3-0 nhờ màn tỏa sáng của Cristiano Ronaldo, hay AS Roma gục ngã trước Barcelona bằng 2 bàn đá phản lưới nhà, mà là chiến thắng đậm đà 3-0 của Liverpool trước Man City tại sân nhà Anfield. Hai đối thủ quá quen mặt nhau, quá hiểu nhau, vậy nên thật khó tin là Liverpool lại có thể tạo ra một tỷ số cách biệt như thế.

Thực tế, The Kop xứng đáng với chiến thắng, khi họ đã chơi quá hoàn hảo. Chỉ sau 31 phút thi đấu, lần lượt Salah, Chamberlain và Mane buộc thủ thành xuất sắc nhất Premier League tính tới thời điểm này là Ederson Moraes phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Hàng công hiệu quả, hàng thủ cũng chơi vững chắc như thành đồng, lũy thép.

Cụ thể, thống kê của Whoscored chỉ ra rằng, Man xanh không tung ra nổi cú dứt điểm nào trúng khung thành của Liverpool, dù có tới 11 cú sút. Con số ấy cho thấy sự vô hại của “The Citizens” tại Anfield.

Trong khi đó, hệ thống phòng ngự của Man City sụp đổ nhanh chóng chỉ trong vòng 19 phút kể từ thời điểm Salah xé lưới thủ môn Ederson Moraes để mở tỷ số ở phút thứ 12. Cả hai bàn thua sau đó đều diễn ra sau những pha kiểm soát bóng không thành công và cản phá thiếu dứt khoát của Man City.

Man City đã trở thành đối thủ ưa thích nhất của HLV Jurgen Klopp kể từ khi ông tiếp quản Liverpool năm 2015. Trong thời gian này, Liverpool đã 17 lần xé lưới Man City. Đứng thứ 2 là hai CLB Arsenal và Watford với 15 bàn. Với chiến thắng tại Anfield rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp cũng cân bằng thành tích đối đầu với Pep Guardiola. Sau 17 lần gặp gỡ, mỗi bên giành chiến thắng 7 lần và hòa 3.

Liverpool là đội bóng duy nhất ghi được hơn 3 bàn thắng vào lưới Man City mùa này. Trước đó là trận thắng 4-3 ở Premier League và đáng chú ý cả hai lần đều là tại sân Anfield. Đội bóng đất cảng cũng trở thành 1 trong 4 đối thủ hiếm hoi giữ sạch lưới khi đối đầu Man City mùa này (sau 49 trận). Trước đó có Wolves (ở League Cup), Crystal Palace (Premier League) và Wigan (FA Cup).

MỚI - NÓNG