Man United bị Reading cầm hòa

Man United bị Reading cầm hòa
TPO - ĐKVĐ Manchester United có trận khai màn Premier League đáng thất vọng, khi bị đội khách Reading cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Old Trafford.
Man United bị Reading cầm hòa ảnh 1
Ép sân hoàn toàn nhưng Man United không một lần được ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Getty Images

Liverpool, Chelsea và Arsenal đều đã giành chiến thắng trong trận ra quân, điều này buộc Man United phải thắng trước một đối thủ Reading yếu hơn trong trận khai màn trên sân nhà Old Trafford, nếu không muốn "mất mặt".

>> Chelsea và Arsenal cùng thắng 'nhọc nhằn'

>> Liverpool thắng khó, HLV Eriksson mát tay

Song áp lực phải giành 3 điểm đã làm cho các chân sút ĐKVĐ Man United lóng ngóng và không thể một lần chọc thủng lưới Reading, dù đã kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu (73% so với 27%).

Hiệp một đã không có bàn thắng nào được ghi, và khó khăn lại chồng chất hơn đối với HLV Ferguson khi tiền đạo chủ lực và duy nhất hiện nay là Wayne Rooney bị chấn thương và bị thay ra sớm.

Man United bị Reading cầm hòa ảnh 2
Reading đã có ngày thi đấu kiên cường. Ảnh: Getty Images

Trong hiệp hai, Man United vẫn tiếp tục làm chủ thế trận và bóng chỉ lăn trên phần sân của đội khách, nhưng lần lượt Ryan Giggs, Paul Scholes, C.Ronaldo, Nani, và thậm chí là cả trung vệ Evra đều bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc.

Tất cả mọi tình huống dứt điểm của các cầu thủ Man United đều bị thủ môn Marcus Hahnemann khuất phục, dù khung thành của thủ môn người Mỹ này chịu nhiều áp lực khi đồng đội Dave Kitson bị thẻ đỏ từ phút 72.

Như vậy, bất ngờ đầu tiên đã diễn ra trong ngày khai mạc, Man United đã mất điểm ngay trên sân nhà. Đây cũng là trận đấu duy nhất không có bàn thắng nào được ghi ở lượt đấu đầu tiên tại Premier League mùa giải 2007-2008.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.