Man United có thể mất trắng 'tóc xù' Fellaini

Man United có thể mất trắng 'tóc xù' Fellaini
Man United vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng Marouane Fellaini vào Hè năm sau mà không thu được một xu nào. Tiền vệ người Bỉ vẫn từ chối gia hạn hợp đồng với M.U (sẽ hết hạn vào tháng 6/2018) dù anh khá được lòng HLV Jose Mourinho.

Cho tới đêm qua, các trang báo điện tử tại Anh đồng loạt cho hay Fellaini vẫn không xiêu lòng trước lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía M.U. Ràng buộc giữa đôi bên chỉ còn hạn tới Hè 2018. Quỷ đỏ bắt đầu quá trình đàm phán mời Fellaini ký hợp đồng mới từ tháng 9 năm nay. Song quá trình này vẫn bế tắc.

Nếu không có bước đột phá nào trong thời gian tới, Fellaini có quyền ký thỏa ước với một đội bóng khác vào tháng 1/2018 trước khi tự do đến với đội bóng đó vào Hè 2018. Hiện các đội bóng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ như Besiktas và Galatasaray đang ra sức lôi kéo Fellaini.

Fellaini gia nhập M.U từ Everton hồi Hè 2013 với mức phí 27,5 triệu bảng. Dưới thời HLV David Moyes và Louis van Gaal, anh không khẳng định được giá trị của mình và bị các fan M.U xem như “bom xịt”. Nhưng kể từ khi HLV Jose Mourinho nắm quyền dẫn dắt M.U, mọi chuyện đã khác. Từ 2013 đến nay, Fellaini có tổng cộng 142 trận khoác áo M.U trên tất cả các đấu trường thì 56 trận trong số đó là trong quãng thời gian 15 tháng Mourinho cầm M.U.

Fellaini từ chối ràng buộc thêm với M.U đúng vào thời điểm anh đang được lòng HLV Mourinho và được lòng các fan Quỷ đỏ nhất. Anh hiện vẫn lắc đầu dù phía M.U đang có những dấu hiệu ưu ái anh. Hè năm ngoái, khi điều khoản gia hạn 1 năm hợp đồng giữa đôi bên được kích hoạt, Fellaini được tăng lương từ 80.000 bảng/tuần lên 120.000 bảng/tuần. Fellaini sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 22/11 tới. Thông thường với những cầu thủ “đầu 3” như thế, M.U chỉ gia hạn hợp đồng từng năm một. Với Fellaini, M.U sẵn sàng mời chào hợp đồng mới có thời hạn 2 năm,  song ngôi sao người Bỉ vẫn từ chối.

Man United có thể mất trắng 'tóc xù' Fellaini ảnh 1
Vì sao Fellaini lại tỏ thái độ không mặn mà với đề nghị của M.U? Thấy bảo anh muốn lương của mình tăng đột phá thêm nữa. Đó là điều dễ đáp ứng hơn với một đội bóng khác đang muốn có anh. Bởi nếu đón Fellaini theo diện chuyển nhượng tự do vào Hè 2018, họ sẽ không tốn một xu phí chuyển nhượng và sẽ thoải mái đáp ứng đòi hỏi lương khủng của anh. Ngoài ra, Fellaini vẫn chưa hài lòng với vị trí hiện tại của mình ở Quỷ đỏ. Trong 9 trận đã ra sân trên tất cả các mặt trận kể từ đầu mùa này, có tới 6 trận cầu thủ 30 tuổi chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Có một thực tế không thể phủ nhận, Fellaini vẫn khó chen chân vào đội hình xuất phát của M.U nếu Mourinho có đầy đủ mọi quân bài trong tay. 

Dù Fellaini tỏ thái độ lạnh nhạt, phía M.U vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục anh ký hợp đồng mới. Và dù thế nào, Quỷ đỏ vẫn bắn tín hiệu sẽ không bán Fellaini trong tháng 1/2018.

Fellaini đang là thần tài của Quỷ đỏ

Trong 7 trận Fellaini ra sân ở Premier League mùa này, M.U thắng đến 6 trận. Tỷ lệ thắng trận của Quỷ đỏ khi có Fellaini lên tới 86%. Trong 4 trận vắng Fellaini, M.U chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tỷ lệ thắng trận của M.U khi không có cầu thủ người Bỉ chỉ đạt 25%.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG