Man United đang lừa dối Van Gaal

Man United đang lừa dối Van Gaal
Nhiều tuần sau khi Man United tuyên bố họ có thể mua bất cứ ai, HLV Louis Van Gaal bắt đầu phàn nàn về việc ông đang thiếu những cầu thủ chạy cánh ở Old Trafford.

Nói đúng ra, vị HLV người Hà Lan thách thức giới chức lãnh đạo Man United chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, họ thực sự nghiêm túc với tuyên bố của mình về việc sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng khi thừa nhận ông đang thiếu những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp như Cristiano Ronaldo hay Angel Di Maria.

Như đã biết thì trong tour du đấu Mỹ, Phó chủ tịch điều hành của đội chủ sân Old Trafford, Ed Woodward, khẳng định họ có thể phá kỷ lục chuyển nhượng mà Real Madrid lập được sau bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng với Gareth Bale của Tottenham hồi năm ngoái.

Đành rằng cả Bale và Ronaldo đều có những hợp đồng dài hạn tại Bernabeu nhưng Di Maria đã được đương kim vô địch Champions League rao bán trên thị trường.

Vì thế, sau khi Van Gaal khẳng định ông cần tiền vệ người Argentina và đặt anh ngang với Ronaldo, sức ép cho Woodward bây giờ là Man United có theo đuổi đến cùng cầu thủ này hay không trong thời điểm Paris Saint-Germain đã rút lui.

Chưa hết, HLV người Hà Lan còn tuyên bố đội hình mà ông thừa hưởng từ David Moyes thiếu cân bằng. “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi có 5 số 9 và 4 số 10. Chúng tôi không có những cầu thủ chạy cánh,” Van Gaal khẳng định. “Hay tôi nên nói thế này, chúng tôi không có những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp như Ronaldo hay Di Maria. Vì thế, tôi phải chơi theo cách khác. Tôi chỉ mua khi tôi nghĩ chúng tôi cần mua và ở vị trí đó thì đúng là như vậy.”

Những đánh giá của Van Gaal giống như xát muối vào vết thương của các cầu thủ chạy cánh như Nani, Antonio Valencia và Ashley Young mà ông đang có ở Old Trafford.

Tuy nhiên, dù biết Di Maria có thể rời Bernabeu, Woodward bay tới Michigan cũng chỉ theo dõi trận Man United - Real Madrid tại giải International Champions Cup rồi trở lại Anh sau đó mà không đàm phán với phía Tây Ban Nha.

Và như Van Gaal giải thích, việc Man United nói mà không giữ lời đã buộc ông phải tìm kiếm những cầu thủ người Hà Lan mà ông cần. “Các cầu thủ Hà Lan thường rẻ hơn các cầu thủ ngoại khác và tôi cho rằng họ cũng được dạy dỗ tốt tại Hà Lan. Điều quan trọng là họ có thể chơi tốt tại Premier League.”

Mặc dù thế thì rắc rối cho Van Gaal là liệu Man United có đủ tiền để đưa về những cầu thủ như thế sau khi họ đã đổ 50 triệu bảng vào Luke Shaw, Ander Herrera và tin rằng ông có thể hồi sinh Young, Valencia… để họ không phải tốn thêm tiền nữa?

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.