Man United đánh bại Arsenal thuyết phục

Man United đánh bại Arsenal thuyết phục
TPO - Manchester United tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua chức vô địch Premier League với Chelsea, sau khi có chiến thắng 2-0 trước Arsenal trên sân nhà tối qua, 9/4.
Man United đánh bại Arsenal thuyết phục ảnh 1
Pha mở tỷ số của Rooney

Hai bàn thắng được ghi trong hiệp hai bởi Wayne Rooney và Park Ji-sung đã mang đến chiến thắng thứ 9 liên tiếp cho Man United. Tuy nhiên khoảng cách so với Chelsea vẫn là 7 điểm, khi đội bóng đang dẫn đầu có chiến thắng cách biệt 4-1 trước West Ham.

Arsenal cần một chiến thắng để cạnh tranh vị trí thứ 4 với Tottenham Hotspur kèm một suất tham dự Champions League mùa tới, nếu họ không giành chức vô địch giải đấu này (Arsenal đã vào đến bán kết).

Tuy nhiên, CLB thành London đã không thể đánh bại Man United. Đối với Man United, đây là trận đấu kỷ niệm 50 năm cho chức vô địch đầu tiên của CLB năm 1956.

Nếu trọng tài xử lý đúng, tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney đã có thể mang về cho Man United một quả penalty trong hiệp đấu thứ nhất, khi cú sút của anh đã trúng tay hậu vệ Kolo Toure trước khi bật cọc ra ngoài.

Ngoài bàn mở tỷ số, Rooney cũng chính là người kiến tạo một đường bóng thuận lợi để Park dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Không hiểu tai sao trong trận đấu này, HLV Arsene Wenger lại cất Thierry Henry trên băng ghế dự bị đến tận phút 70 mới tung vào sân. Song khi thế trận đã an bài, "Con trai thần gió" đã không có nhiều cơ hội để giúp Arsenal tránh trận thua trước M.U.

Đây cũng là trận đấu chứng kiến một số khán giả kỷ lục đến Old Trafford để xem Man United thi đấu. Theo thống kê của Ban tổ chức đã có 70,908 khán giả trên khán đài trong khi sức chứa Old Trafford theo thiết kế khi xây dựng năm 1920 tối đã chỉ chưa được 70.504 chỗ ngồi.

MỚI - NÓNG