Man United dùng lương 'khủng' để dụ Gareth Bale

Tới M.U, tương Bale ngang Rooney.
Tới M.U, tương Bale ngang Rooney.
TPO - M.U vừa có thêm một động thái tích cực trong việc chèo kéo Gareth Bale. Theo đó, họ bắn tiếng sẵn sàng trả ngôi sao người xứ Wales này mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần nếu anh đồng ý rời Real để gia nhập sân Old Trafford.

Trước khi lập cú đúp vào lưới Levante, giúp Real Madrid có chiến thắng 2-0, qua đó tiếp tục bám đuổi Barcelona ở cuộc đua vô địch La Liga, Gareth Bale đã trải qua 892 phút tịt ngòi và bị các Madridista lẫn truyền thông Madrid chỉ trích rất nhiều. Thậm chí một số CĐV quá khích còn chặn xe của tiền vệ người xứ Wales, chửi bới, lăng mạ và gọi anh là “đồ con hoang”.

Những gì diễn ra khiến Bale thực sự bức xúc và việc ăn mừng bàn thắng bằng cách bịt tai, rồi đá ngọn cờ phạt góc... là bằng chứng cho thấy cựu ngôi sao Tottenham sẵn sàng đối đầu với các CĐV Real Madrid. Thông tin Bale và CĐV Real Madrid hục hặc với nhau được M.U đón nhận một cách hồ hởi.

Nguồn tin từ Manchester Evening News cho hay, gia đình nhà Glazer đã nhóm họp cách đây hơn một  tuần để thảo luận về những kế hoạch chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” trong mùa hè 2015, trong đó ưu tiên mua Bale từ Real Madrid với giá 71 triệu bảng.

Không chỉ vậy, họ còn chuẩn bị sẵn bản hợp đồng 6 năm, cùng mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần dành cho ngôi sao người xứ Wales. Tức là nếu đồng ý tới với sân Old Trafford, Bale sẽ đứng ngang hàng với đội trưởng Wayne Rooney về mặt lương bổng. Chưa hết, đề phòng trường hợp Real Madrid không chịu nhả người, M.U cũng tính tới phương án đưa David de Gea vào thương vụ. Giá của thủ thành người Tây Ban Nha vào khoảng 40 triệu bảng.

Cần biết rằng, Chủ tịch Florentino Perez của Real thực sự kết De Gea và kỳ vọng thủ môn này có thể trở thành một thủ lĩnh giống như Iker Casillas. Ông từng đề nghị trả 50 triệu bảng cho thủ thành 23 tuổi người Tây Ban Nha và mức lương 200.000 bảng/tuần.

Thế nên khi M.U đưa De Gea vào cuộc đàm phán với Real, rất có thể nhà tài phiệt người Tây Ban Nha này sẽ "mềm lòng".

MỚI - NÓNG