Man United thuận lợi chiêu mộ Matic

Matic là mẫu cầu thủ ưa thích của Jose Mourinho.
Matic là mẫu cầu thủ ưa thích của Jose Mourinho.
TP - Thương vụ chuyển nhượng Nemanja Matic từ Chelsea sang Man United tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt nay lại xuất hiện tình tiết mới sau khi bản thân tiền vệ này tuyên bố chỉ muốn gia nhập sân Old Trafford.

Ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay mở cửa, mục tiêu hàng đầu của HLV Jose Mourinho là đưa về sân Old Trafford một tiền vệ trung tâm chất lượng, trong số Nemanja Matic của Chelsea là ưu tiên hàng đầu bởi cầu thủ người Serbia là mẫu cầu thủ Mourinho rất ưa thích và anh cũng chính là cái tên được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa về Chelsea từ Benfica năm 2014. Cách đây không lâu, Matic đã gọi điện trực tiếp cho Mourinho bày tỏ mong muốn được theo chân ông thầy cũ gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester.

Thực tế, việc Matic ra đi sẽ tốt cho cả đôi bên. Với bản thân anh, sau khi Chelsea chiêu mộ thành công Tiemoue Bakayoko từ Monaco, cùng với đó là sự xuất sắc của N’Golo Kante, thì cơ hội ra sân của Matic tại Stamford Bridge mùa giải tới là không nhiều. Trong khi đó bản thân Jose Mourinho lại rất thích phong cách chơi bóng của tiền vệ người Serbia và coi anh là sự bổ sung quan trọng cho Ander Hererra và Paul Pogba ở khu trung tuyến. Nếu cập bến Man United, Matic sẽ đảm bảo được vị trí chính thức, kèm theo đó là bản hợp đồng 4 năm cùng mức lương 155 nghìn bảng/tuần.

Chính vì thế, mặc dù khẳng định sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với đối thủ sau khi bị hớt tay trên vụ Lukaku, nhưng trong bối cảnh Juventus đã chính thức rút lui và Matic cũng tuyên bố sẽ không đi đâu nếu không được theo chân ông thầy cũ, nhiều khả năng BLĐ Chelsea sẽ phải nghĩ lại, đặc biệt, Man United sẵn sàng chi ra số tiền 40 triệu bảng để nhận được cái gật đầu từ The Blues. Nên nhớ, cách đây 3 năm, Chelsea chỉ phải bỏ ra 21 triệu bảng để có được Matic từ Benfica.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.