Man Xanh cố bám Chelsea

Nhà ĐKVĐ Manchester City sẽ phải rất nỗ lực để bám đuổi Chelsea. Ảnh: Getty Images
Nhà ĐKVĐ Manchester City sẽ phải rất nỗ lực để bám đuổi Chelsea. Ảnh: Getty Images
TP - Man City phải rất nỗ lực để rượt đuổi theo Chelsea, đội đang có phong độ tuyệt hảo sau 7 trận (giành 19/21 điểm). Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng với thầy trò Pellegrini khi đối thủ của họ lần này rất khó chơi, Tottenham.

Những con số thống kê cho thấy Man City không nhỉnh hơn Tottenham là bao nhiêu (Man Xanh thắng 56, thua 57 và hòa 34 trong những lần gặp Spurs). Tuy nhiên, mùa giải năm ngoái thực sự là ác mộng với các CĐV gà trống khi họ hai lần thúc thủ trước đội bóng thành Manchester với những tỷ số kinh hoàng (0-6, 1-5).

Nhưng đó đã là những câu chuyện cũ bởi từ đầu mùa giải này, Tottenham được sự dẫn dắt của một HLV mới toanh là Mauro Pochettino. Spurs đang có phong độ khá tốt (bất bại 4 trận liên tiếp tại Premier League và Europa League). Dù đang xếp thứ 6 nhưng họ đã có 11 điểm và sẽ san bằng điểm số với Man City nếu đánh bại đối thủ này ngay tại Etihah.

Ở phần sân đối diện, nhà đương kim vô địch nước Anh đang có phong độ ấn tượng. HLV Pellegrini có thể xoa tay hài lòng khi không có cầu thủ nào của mình chấn thương sau loạt trận vòng loại Euro và giao hữu vào giữa tuần. Những nhân tố chủ chốt như David Silva, Yaya Toure, Aguero, Kompany… đều chơi khá tốt khi lên tuyển và giờ chiến lược gia người Chile hy vọng họ sẽ tiếp tục tỏa sáng khi trở về CLB.

Man Xanh đang phải guồng chân thật mạnh để bám đuổi Chelsea, đội bóng đang thể hiện phong độ “hủy diệt” tại Premier League. Tuy nhiên, Man City sẽ phải bị phân tán về mặt tâm lý khi mà giữa tuần tới họ có chuyến hành quân khó khăn tới Moscow gặp CSKA trong trận đấu rất quan trọng quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng E Champions League.

Man City đứng giữa ngã ba đường nên giờ họ phải quyết định tập trung cho mặt trận nào. Bởi thế mà cuộc đấu ấy nhiều khả năng sẽ diễn ra với kết quả không được như ý muốn của đội chủ nhà.

Ở nước Anh người ta đang đặt ra câu hỏi làm sao chặn được bước tiến của The Blues. Đội bóng ấy vững vàng đi lên bằng thực lực với những nhân tố đột biến trong đội hình như Diego Costa hay Fabregas.

Đội bóng có hàng công đứng đầu Premier League ấy đang có giấc mơ thao túng giải đấu và trở thành nhà vô địch bất khả chiến bại. Họ chỉ phải gặp Crystan Palace quá dễ trong một trận đấu để chiến thắng.

Chelsea vòng này sẽ làm khách của Palace. Sau khi chia tay Toni Pulis, Palace thi đấu rất thất thường. Hệ thống phòng ngự kiên cố dưới thời Pulis cũng biến mất, 7 trận đã qua, họ để thủng lưới đến 12 lần. Chính vì thế, rất ít người tin Palace có thể làm nên bất ngờ trước Chelsea, đội đang hừng hực khí thế ở thời điểm này.

MỚI - NÓNG