Man Xanh quật ngã Man Đỏ

TP - Bàn thắng quý như vàng của Aguero trong hiệp 2 vừa đủ giúp Manchester City đánh bại Manchester United trong trận derby thành Manchester ngày 2/11, cho dù đội chủ sân Etihad có lợi thế hơn người ngay từ cuối hiệp một.
Man Xanh quật ngã Man Đỏ ảnh 1

Aguero ghi bàn duy nhất giúp Man City quật ngã Man United. Ảnh: ESPN.CO.UK

Những cuộc đối đầu có tên derby đều mang đến những sự ồn ào. Cuộc chiến giữa hai người hàng xóm thành Manchester càng như vậy. Premier League mới đi qua 1/3 chặng đường, nhưng rõ ràng Man United chưa có được sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa bộ óc của Van Gaal với những nhân tố xuất sắc của họ. Man Đỏ vẫn lúng túng trong tấn công và yếu ớt trong phòng ngự. Điều ấy được thể hiện trong trận đại chiến với Chelsea tuần trước khi họ phải cố gắng lắm mới có bàn gỡ hòa của Van Persie vào cuối trận. 

Những điểm yếu nơi hàng phòng ngự tiếp tục lại mở ra. Smalling (đúng nghĩa tên cầu thủ này là nhỏ bé) đã gây hại cho Man United khi phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 39. Chơi thiếu người, Man United co cụm trước những gã hàng xóm ồn ào và đương nhiên trong một thế trận không có nhiều đột biến, họ phải trả giá.

Man City đang trong nỗ lực bám đuổi đội đầu bảng Chelsea đã không để lợi thế tuột khỏi tay. Aguero ra chân cực nhanh sau đường bóng được Clichy chuyền vào từ cánh phải. Bàn thắng đến ở phút 62 với đội bóng áo xanh khiến đội bóng áo đỏ thực sự bối rối trong cuộc đấu mang tên derby yêu cầu sự bình tĩnh.

Thậm chí trước đó, nếu vị trọng tài quyết đoán hơn, Man City đã có đến 2 quả phạt đền ngay trong hiệp 1, khi các cầu thủ của họ bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm địa.
Theo thống kê, trong 7 trận gần nhất, hễ Man City dẫn bàn từ hiệp một thì họ phải ra về trắng tay. Nhưng trong cuộc đấu derby này, thầy trò Pellegrini mở tỉ số khi trận đấu đã bước sang phút 62. Tức là họ không bị lời nguyền hiệp một ám ảnh và một chiến thắng xem như tín hiệu được báo trước.

Thực tế, Man United muốn có những thay đổi và thực sự đã thay đổi. Những nhân sự mới của HLV Van Gaal khiến đội bóng này tưởng như đã là hàng đầu về cách thức tấn công, xâm nhập khung thành đối phương. Những Falcao, Van Persie, Rooney… đều là những cây săn bàn cự phách, nhưng biết thế nào khi trong một cuộc chiến cụ thể, họ đã không thể hiện được hết những năng lượng vốn có. Hàng thủ là điểm yếu của Man United và quả thực họ đã phải trả giá trong cuộc trận đấu cụ thể.

Chiến thắng trong trận derby bao giờ cũng sung sướng và phần thưởng quý giá đã đến với Man Xanh. Họ thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng và mơ bảo vệ vững chắc ngai vàng giành được năm ngoái. Còn Man United và Van Gaal sau trận thua này tiếp tục vẫn phải đi tìm một cách thức thật phù hợp để vươn lên.

MỚI - NÓNG