Manchester City tăng tốc mua sắm

Manchester City tăng tốc mua sắm
TP - Cuối cùng Manchester City đã có được hợp đồng lớn đầu tiên ở mùa chuyển nhượng này khi đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng với ngôi sao người Argentina Carlos Tevez, đồng thời cũng tiến rất gần tới hai ngôi sao khác là Adebayor và John Terry.

Ngay sau khi đạt được thỏa thuận với Carlos Tevez, HLV Mark Hughes cũng đã nhận được những tín hiệu rất tích cực từ phía Arsenal trong thương vụ với chân sút người Togo.

Cũng với cái giá 25 triệu bảng, rất có thể việc Adebayor trở thành người của Manchester City chỉ là chuyện nay mai. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tiền đạo người Togo này sẽ có bản hợp đồng năm năm cùng mức lương 170.000 bảng/tuần, hơn gấp đôi mức lương 80.000 bảng anh đang lĩnh tại Arsenal.

HLV Alex Ferguson chỉ trích Carlos Tevez đã lên kế hoạch rời bỏ Manchester United từ trước và không có thiện chí đáp lại những đề nghị ký hợp đồng của M.U khi cho biết:

“Tôi đã lường trước việc này. Tôi nghĩ có thể họ đã có thỏa thuận ngay từ hồi tháng một, bởi tôi từng nói chuyện vừa đưa ra lời đề nghị với cậu ta sau trận gặp Inter (11/3) nhưng cậu ta im lặng. Tôi đã gọi cho cậu ta trong kỳ nghỉ, cậu ta không trả lời. Tôi nhắn tin cho cậu ta hai lần, cậu ta vẫn im lặng. Rõ ràng cậu ta đã có kế hoạch từ trước”.

Với sự phục vụ của bộ đôi Tevez-Adebayor, cùng sự hiện diện của Robinho, tham vọng lọt vào tốp bốn đại gia hùng mạnh nhất giải Ngoại hạng của Manchester City đã có thêm nhiều hy vọng.

Manchester City chỉ mới chuyển hướng sang ve vãn Adebayor vào cuối tuần trước, sau khi tuyên bố từ bỏ cuộc đi săn dai dẳng mà không mang lại kết quả với chân sút Samuel Eto’o của Barcelona do cầu thủ Cameroon này thích chơi trò mèo vờn chuột.

Mặc dù là chân sút hàng đầu của Arsenal trong hai mùa giải gần đây, song với những yêu sách quá quắt của Abedayor cũng như xung đột đã lên đến đỉnh điểm với đồng đội Nicklas Bendtner, HLV Arsene Wenger đã cảm thấy mệt mỏi với chân sút này, và sẵn sàng đẩy đi để dọn đường cho chân sút trẻ người Morocco Marouane Chamakh của Bordeaux với giá khoảng 8 triệu bảng.

Cùng với đó, thông tin về khả năng đội trưởng Chelsea, John Terry, gia nhập sân City of Manchester cũng rất khả quan. Mặc dù trung vệ 29 tuổi này đã có cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo Chelsea hôm đầu tuần về tương lai của mình, song phía Chelsea vẫn chưa dứt khoát sẽ tăng lương lên mức 200.000 bảng/tuần như lời đề nghị của Manchester City để giữ chân anh lại hay chấp nhận cho ra đi.

Sự lừng chừng không rõ ràng của phía Chelsea đã khiến Terry khá bực bội, nhất là trong bối cảnh tân HLV Carlo Ancelotti đã rất hùng hồn tuyên bố về tương lai của John Terry ở Chelsea mà không hề nói chuyện trước với anh.

Để tăng cường sức mạnh cho hàng thủ, HLV Mark Hughes còn nhắm tới hậu vệ Joleon Lescott của Everton với giá 20 triệu bảng. Nếu thương vụ đình đám với Terry được hoàn thành, Manchester City sẽ sở hữu một bộ đôi trung vệ thuộc hàng sừng sỏ của nước Anh.

Theo tính toán, nếu hoàn thành được những mục tiêu săn lùng trên, ngân quỹ cho mùa chuyển nhượng hè này của Manchester City sẽ vượt hơn 150 triệu bảng, không kém là bao so với Real Madrid, bởi trước đó họ đã ký hợp đồng với Roque Santa Cruz và Gareth Barry cùng với giá 18 triệu bảng mỗi người.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.