Manny Pacquiao tích cực chuẩn bị cho trận so găng 250 triệu USD

Manny Pacquiao tập luyện cho trận thượng đài với Floyd Mayweather vào ngày 2/5 tới. Ảnh: Getty Images.
Manny Pacquiao tập luyện cho trận thượng đài với Floyd Mayweather vào ngày 2/5 tới. Ảnh: Getty Images.
TP - Ngay sau khi công bố kế hoạch thượng đài trận đấu trị giá 250 triệu USD, võ sỹ người Philippines Manny Pacquiao nhanh chóng công bố những hình ảnh cho thấy anh tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu rất được mong chờ với đối thủ Floyd Mayweather.

Trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên, võ sỹ kiêm nghị sỹ 36 tuổi người Philippines Manny Pacquiao cho thấy mình vẫn giữ được khả năng di chuyển nhanh nhẹn cùng như pha ra đòn chớp nhoáng trong buổi tập tại thành phố General Santos City, nằm trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines.

Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, Manny Pacquiao sẽ thượng đài so găng cùng võ sỹ người Mỹ Floyd Mayweather vào ngày 2/5 tới tại Las Vegas. Trận đấu có số tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử làng boxing thế giới, với mức tối thiểu 250 triệu USD, trong đó Mayweather được nhận 60% còn phần Pacquiao là 40%.

Để được trực tiếp xem màn so tài đắt giá này tại đấu trường MGM Grand tại Las Vegas, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra khoản tiền vé thấp nhất là 3.000 USD và cao nhất là 25.000 USD. Trong khi đó, để được xem trực tiếp trận đấu qua truyền hình trên hệ thống HBO và Showtime, khán giả Mỹ phải trả 100 USD cho mỗi thuê bao, mức phí kỷ lục của truyền hình Mỹ.

Mặc dù được xem gặp phải đối thủ sừng sỏ nhất trong sự nghiệp, với việc Mayweather đến nay vẫn là “độc cô cầu bại” ở hạng cân bán trung sau 47 lần thượng đài, song Manny Pacquiao tỏ ra rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của mình.

“Trận đấu này với tôi cũng giống như mọi trận đấu trước đây. Tôi đã ở tình huống này nhiều lần trong những trận đấu trước. Nó không làm tôi run sợ. Tôi thích được xem là kẻ chiếu dưới. Nó càng giúp tôi có động lực tập luyện hăng say hơn và tiến tới chiến thắng”, võ sỹ 36 tuổi người Philippines nói với báo giới trong buổi tập tại thành phố quê hương General Santos City.

Thậm chí, người hùng của người dân Philippines còn thể hiện sự thoải mái về tâm lý bằng việc vẫn tiếp tục một công việc khác của mình: làm HLV cho một đội bóng rổ chuyên nghiệp ở thành phố quê hương vào thứ Tư này.

Thực tế Pacquiao đã khởi động việc tập luyện chuẩn bị cho trận đấu từ nhiều tuần trước khi tích cực chạy bộ và đấm bao cát. Trước những lời công kích được cho là xuất phát từ phe Mayweather chỉ trích lối đánh thiếu tích cực của mình, Pacquiao tuyên bố võ sỹ người Mỹ sẽ sớm học được sự khác biệt giữa xem anh đấm trên màn hình và trực tiếp đối mặt với anh trên võ đài.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.