Maradona giở thói côn đồ sau trận cầu từ thiện

Maradona giữa vòng vây báo chí sau trận đấu từ thiện tại Bogota
Maradona giữa vòng vây báo chí sau trận đấu từ thiện tại Bogota
TP - Tham gia thi đấu trong một trận cầu mang tính từ thiện song Cậu bé vàng Diego Maradona lại giở thói côn đồ sau trận đấu khi tung cú đá vào một nhân viên bảo vệ và xô đẩy máy quay phim.

Huyền thoại người Argentina, Diego Maradona, ghi bàn thắng quyết định trong một trận giao hữu từ thiện ở Bogota nhằm ủng hộ tiến trình hòa bình ở Colombia. Tuy nhiên, sau trận đấu nhà vô địch thế giới năm 1986 này tỏ ra mất bình tĩnh và tung một cú đá vào người một nhân viên an ninh khi người này cố gắng cản Cậu bé vàng tiến về phá đám đông cổ động viên hoan hô anh.

Không dừng lại ở đó, huyền thoại nổi tiếng có cái đầu nóng này tiếp tục ra tay “đàn áp” rừng máy quay vây sát người ông và đẩy bật một người quay phim tiến sát quá gần ông. Có vẻ như mối quan hệ giữa Maradona và giới truyền thông không tiến triển nhiều khi trong quá khứ ông từng vác súng hơi bắn thẳng vào đám đông phóng viên vây kín trước cổng nhà mình ở Buenos Aires năm 1994.

Mặc dù xảy ra sự cố trên song Maradona vẫn lên khán đài và truyền thông điệp hòa bình với đám đông cổ động viên vây quanh anh. “Bạo lực ở Colombia đã quá đủ rồi! Chúng tôi muốn hòa bình và tôi muốn điều đó với tất cả trái tim mình. Chúng tôi có thể chạy theo trái bóng nhưng các bạn phải giành được hòa bình vì các bạn thực sự đáng được hưởng điều đó”, huyền thoại người Argentina tuyên bố.

Trước đó chỉ ít ngày, Maradona cũng gây sóng gió dư luận ở nước Anh khi coi HLV Manchester United Louis Va Gaal là ác quỷ bởi cách HLV này đối xử với tiền đạo ngôi sao người Colombia, Radamel Falcao.

Hồi mùa hè, Manchester United cho rằng họ có được một trong những bản hợp đồng tốt nhất khi hoàn tất thương vụ mượn Radamel Falcao từ CLB Monaco. Trước khi đến nước Anh, Falcao có một bản thành tích ghi bàn rất đáng nể song trong 8 tháng sau đó ngôi sao người Colombia mới chỉ tìm được mành lưới đối phương vỏn vẹn 4 lần và thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Và trong cuộc họp báo giới thiệu về trận đấu từ thiện nói trên tại Bogota, Maradona có vẻ muốn lấy lòng báo giới và cổ động viên chủ nhà khi lên tiếng chỉ trích cách đối xử của HLV Van Gaal với ngôi sao từng 2 lần được đề cử Quả bóng vàng.

“Van Gaal không phải là người tốt. Van Gaal gần giống với ác quỷ hơn bất cứ thứ gì”, Maradona tuyên bố. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận việc Falcao phải trải qua quá trình hồi phục chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến cho sự hòa nhập của cầu thủ này với phong cách chơi bóng khác biệt ở nước Anh khó khăn hơn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.