Maradona lo học trò chủ quan

Maradona lo học trò chủ quan
TP- HLV Maradona lên tiếng cảnh báo các học trò cần phải gạt bỏ trạng thái bay bổng hiện nay để trở về với thực tế trước trận gặp Venezuela trong khuôn khổ vòng loại Worldcup 2010 trên sân nhà.

Cựu đội trưởng đội tuyển vô địch World Cup 1986 vẫn là một thần tượng được hâm mộ nơi quê nhà và rạng sáng mai, 29/3, vị HLV trưởng 48 tuổi này sẽ ra mắt cổ động viên nhà trên sân Monumental của River Plate với sự kỳ vọng rất lớn.

Những trận giao hữu thắng lợi trước Scotland và Pháp trong hai trận cầm quân đầu tiên của Maradona giành lại được lòng nhiệt tình của công chúng với đội tuyển, điều mà người tiền nhiệm Alfio Basile luôn thiếu trong triều đại của mình.

Cùng với đó, khả năng được chứng kiến khẩu súng ba nòng Sergio Aguero, Lionel Messi và Carlos Tevez cùng xuất trận dường như thêm gia vị cho niềm phấn khích của khán giả nhà.

Và sự kỳ vọng quá mức đó của các cổ động viên làm cho HLV Maradona lo lắng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự chuẩn bị về tâm lý của các học trò cho trận đấu ra mắt rất quan trọng.

“Công chúng có sự kỳ vọng rất lớn. Nếu chúng ta muốn làm họ hạnh phúc chúng ta phải chơi tốt và giành chiến thắng. Nhưng chúng ta không thể chiến thắng với trạng thái bay bổng mà chiến thắng nhờ chơi tốt, kiểm soát thế trận và ghi được bàn thắng” - Nhà vô địch World Cup 1986 gửi thông điệp đến các học trò và người hâm mộ thông qua báo chí.

HLV Maradona cũng chấp nhận lùi lại phía sau để các học trò bước ra ánh đèn sân khấu. “Cách cổ động viên chào đón tôi chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là cách họ đón chào các cầu thủ. Tôi muốn được chứng kiến khoảnh khắc cả sân đứng lên hoan hô khi các cầu thủ rời sân, tôi muốn chứng kiến Messi được hoan hô trên sân của River giống như tôi từng nhận được trước đây”.

Về phần mình, thần đồng Lionel Messi tin rằng Argentina sẽ giành ba điểm đầu tiên trên sân nhà dưới triều đại của Maradona.

“Chúng tôi tràn đầy khát vọng giành chiến thắng ở trận này. Chúng tôi muốn có trọn vẹn ba điểm cho Argentina, và cho cả Maradona, người xứng đáng có chiến thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên của ông trên cương vị HLV của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một lễ hội thực sự.”

Trước khi bước vào trận gặp Venezuela, Argentina đang đứng thứ ba trong bảng đấu gồm 10 đội Nam Mỹ, kém đội đầu bảng Paraguay bảy điểm. Sau trận đấu này, thày trò HLV Maradona tiếp tục hành quân lên sân bóng cao nhất thế giới La Paz để gặp đội chủ nhà Bolivia vào thứ Tư tuần tới.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.