Maradona loay hoay tìm công thức chiến thắng

Maradona loay hoay tìm công thức chiến thắng
TPO - Nỗi ám ảnh không được tham dự World Cup, khi đội tuyển Argentina chỉ còn hai trận quyết đấu để giành một trong hai vé tới Nam Phi còn lại của khu vực Nam Mỹ, khiến HLV Diego Maradona đang chật vật tìm công thức chiến thắng.

>> Maradona thay máu tuyển Argentina

Maradona loay hoay tìm công thức chiến thắng ảnh 1
Dù đã có rất nhiều lựa chọn cầu thủ, nhưng Maradona vẫn chưa thể khiến người hâm mộ và báo chí Argentina yên tâm. Ảnh Reuters

Sau khi phải nhận những thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup trong tháng này, hôm thứ sáu tuần trước, Maradona công bố một loạt thay đổi trong danh sách các cầu thủ chuẩn bị cho hai trận cuối gặp Peru và Uruguay tháng sau.

Động thái này được coi là cuộc cải tổ trong nỗ lực giúp đội tuyển Argentina "sống sót", tuy nhiên quyết định của Maradona gây không ít nghi ngại.

Trước hết, ông đang đánh bạc với lựa chọn tiền vệ Pablo Aimar, nhờ vào phong độ tốt của anh tại CLB Benfica, người lần gần đây nhất được gọi lên tuyển hồi năm 2007, và Angel Di Maria, trở lại sau bốn trận bị treo giò. Maradona cũng dành cơ hội lần đầu tiên cho Gonzalo Higuain, tiền đạo đang chơi khá tốt trong màu áo Real Madrid.

Tuy nhiên, HLV này sẽ phải đau đầu với Gabriel Heinze, bởi anh là một trong những lựa chọn bị người hâm mộ và báo chí phản đối nhiều nhất.

Argentina cần thắng cả hai trận vòng loại còn lại để ít nhất giữ được vị trí được đá play-off, vị trí thứ năm hiện thời của họ tại bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ.

Trong 10 ngày Maradona sang châu Âu nghỉ ngơi, báo chí Argentina thi nhau phỏng đoán HLV trưởng đội tuyển của họ đang nghĩ gì trong đầu và có ai đó tác động tới quyết định tập trung cầu thủ lần này của ông không.

"Không ai tác động tới quyết định của tôi, kể cả một lời gợi ý cũng không", Maradona nói với báo chí sau khi trở về từ châu Âu hôm thứ Năm tuần trước.

Và họ cũng đặt câu hỏi Maradona sẽ làm thế nào để giúp tuyển Argentina thi đấu khởi sắc, và không để trận thua 0 - 1 rệu rã theo kiểu "chưa chiến đã hàng" tại Asuncion, Paraguay hôm 10 tháng 9 lặp lại.

Maradona, đội trưởng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986, sau một năm được chọn làm HLV, đã gọi tới hơn 60 cầu thủ cho tám trận vòng loại và năm trận giao hữu, nhưng có lẽ ông chỉ bị phán xét là thất bại và sai lầm nếu tuyển Argentina không giành được vé tới Nam Phi hè năm sau.

Thành Hưng
Tổng hợp

MỚI - NÓNG