Marquez theo chân Henry sang Mỹ

Marquez sẽ đầu quân cho New York Red Bulls. Ảnh Reuters
Marquez sẽ đầu quân cho New York Red Bulls. Ảnh Reuters
Trung vệ người Mexico Rafael Marquez chính thức chia tay Barcelona, theo chân tiền đạo người Pháp Thierry Henry sang Mỹ đầu quân cho New York Red Bulls.
Marquez sẽ đầu quân cho New York Red Bulls. Ảnh Reuters
Marquez sẽ đầu quân cho New York Red Bulls. Ảnh Reuters .

Bảy năm trước, hậu vệ 31 tuổi đầu quân cho chủ sân Nou Camp từ Monaco với giá vỏn vẹn 5 triệu bảng. Nhưng qua thời gian, thủ quân Mexico đã chứng minh rằng, ban lãnh đạo Barca đã sáng suốt, Blaugrana đã đầu tư đúng hướng đem về một trung vệ, tiền vệ phòng ngự đẳng cấp góp phần làm nên thành công của Barcelona trong những mùa bóng gần đây.

Mặc dù Barca đang khủng hoảng tài chính, nhưng việc Marquez sang chơi ở MLS, giải bóng đá nhà nghề Mỹ, không phải do bị đẩy đi nhằm giảm quỹ lương như Dimitro Chygrynskiy. Trên thực tế, Barca vẫn cần thủ quân El Tri cho phương án dự phòng. Ở ngôi sao người Mexico ngoài bản lĩnh, sự tinh quái và kinh nghiệm trận mạc, Marquez có thể chơi đa năng với hai vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Ở thời đỉnh cao phong độ, tuy không dũng mãnh như Puyol hay Yaya Toure nhưng khả năng hoạt động rộng của anh đóng góp rất nhiều vào lối chơi “chuyền chạy” của đội quân xứ Catalunya. Những đường chuyền vượt tuyến của hậu vệ 31 tuổi này không ít lần trở thành phương án phá vỡ thế bế tắc cho chủ sân Nou Camp.

Dường như, sau những vinh quang giành được trong màu áo Barca, đôi chân của lão tướng người Mexico đã mệt mỏi và anh muốn ra đi tìm kiếm một bến đỗ mới, thay vì phải ngồi chơi trên băn ghế dự bị. Mùa bóng vừa qua, Marquez chỉ ra sân 14 trận. Cho nên, dù có ở lại Marquez cũng khó lòng cạnh tranh được trước sự trưởng thành vượt bậc của 2 ngôi sao trẻ mang tên Gerrard Pique và Sergio Busquets.

Hiện tại hợp đồng của Marquez với Red Bulls gần như hoàn tất, dự kiến sẽ ký kết vào đầu tuần. Với thời hạn 4 năm và mức lương 2 triệu/mùa đúng là màn tưởng thưởng cho phần còn lại của một ngôi sao đã cống hiến hết mình trong màu áo đội bóng xứ Catalunya. Hợp đồng hiện tại giữa Marquez và Barcelona vẫn còn đến tháng 6 năm 2012.

Tuy nhiên, Marquez tỏ ra không mấy mặn với chủ sân Nou Camp sau khi cùng Barca chinh phục tới 4 ngôi vô địch La Liga và 2 chiếc cúp danh giá Champions League. Để tri ân thủ quân Mexico, ban lãnh đạo Barca quyết định chấm dứt sớm hợp đồng với Marquez đồng thời không lấy một xu tiền chuyển nhượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công thần Rafael sớm đến được bến đỗ như ý - New York Red Bulls.

Theo Bình Minh
Thể Thao & Văn Hóa

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.