Mất FA Cup, Mancini chuẩn bị khăn gói ra đi

Mất FA Cup, Mancini chuẩn bị khăn gói ra đi
TP - Mùa giải đầy tham vọng của Manchester City thất bại hoàn toàn khi Ben Watson ghi bàn phút 90 mang lại chiến thắng cho Wigan ở trận chung kết FA Cup. Cùng với trận thua, tương lai của Roberto Mancini mờ mịt hơn bao giờ hết.

> Dư âm Man City-Chelsea: thắng thuyết phục!
> Bán kết như... chung kết

Roberto Mancini (trái) không còn cơ hội ở lại Manchester City?. Ảnh: GETTY IMAGES
Roberto Mancini (trái) không còn cơ hội ở lại Manchester City?. Ảnh: GETTY IMAGES.

Các cầu thủ Wigan Athletic như lạc vào thiên đường với chiến thắng nghẹt thở ở trận chung kết FA Cup rạng sáng qua, với pha ghi bàn bằng đầu ở phút cuối trận đấu gặp Manchester City. Đây chính là danh hiệu đầu tiên của họ trong lịch sử 80 năm của CLB.

Trong khi đó, phía bên kia sân đấu như bao phủ trong bầu không khí u ám, nặng nề. Thất bại này đã khép lại 24 giờ khó khăn với Roberto Mancini sau khi những thông tin từ Tây Ban Nha tiết lộ rằng chiến lược gia người Italy này sẽ bị thay thế bởi Manuel Pellegrini, HLV CLB Malaga, vào mùa hè này.

Manchester City bước vào mùa giải mới đầy tham vọng khi đặt mục tiêu vào đến vòng tứ kết Champions League, bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League.

Thế nhưng, họ thất bại trên mọi mặt trận, đứng chót vòng bảng Champions League với vỏn vẹn 3 điểm, bị người láng giềng Manchester United tước ngôi ở giải Ngoại hạng trước bốn vòng đấu. Và rạng sáng qua, hy vọng cuối cùng sụp đổ với thất bại trước một Wigan đang vật lộn trốn xuống hạng ở trận chung kết FA Cup.

Trước đó, HLV Pellegrini thừa nhận ông gần như chắc chắn sẽ rời Malaga khi mùa giải năm nay khép lại, song không tiết lộ điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Dù có rất nhiều thông tin về việc bị sa thải trước hạn hợp đồng, HLV Mancini vẫn tin chắc vào tương lai của mình ở sân Etihad với những tuyên bố hùng hồn: “Thật vớ vẩn, đó chỉ là tin đồn. Tôi biết trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Trong một, hai tuần tới các anh sẽ biết những lời đồn đó đúng hay không. Nếu không đúng các anh đã viết ra những dự đoán vớ vẩn, nếu đúng thì tôi đúng là kẻ ngốc khi không biết gì. Tôi luôn làm việc với 100% sức lực và có thể khẳng định chúng tôi đã làm tốt công việc trong suốt ba năm qua”.

HLV Mancini cũng không quên chỉ trích các ông chủ CLB đã không lên tiếng ngăn chặn những lời đồn. “Tôi không hiểu tại sao CLB không ngăn chuyện này lại. Nhưng chắc mọi chuyện có thể rõ ràng ngay khi mùa giải kết thúc”, HLV Mancini phàn nàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.