Mata 'bật đèn xanh' cho Barca và Real

Mata muốn được đến Barcelona hoặc Real Madrid nếu rời Chelsea
Mata muốn được đến Barcelona hoặc Real Madrid nếu rời Chelsea
TPO - Trong trường hợp buộc phải rời Chelsea, Juan Mata muốn được đến Barca hoặc Real. Một tín hiệu đáng mừng cho hai đại gia của bóng đá Tây Ban Nha. Họ không nên chậm chân!

Trong trận đấu thuộc vòng 20 Premier League diễn ra hôm đầu năm mới 2014 vừa qua, giữa Juan Mata và HLV Jose Mourinho đã xảy ra va chạm. Cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha không hài lòng khi bị ông thầy rút ra ở phút 53. Anh hằm hằm rời sân, tiến thẳng lên băng ghế dự bị mà chẳng thèm bước tới bắt tay Người đặc biệt.

Có lý do để hiểu cho hành động của Mata. Kể từ khi Mourinho tái xuất tại Chelsea, cầu thủ này đã đánh mất chỗ đứng của mình. Anh phải thường xuyên ngồi ghế dự bị thay vì đảm nhận vai trò “người hùng” như hai mùa giải trước đó. 

Sự bất mãn ngày một tích tụ và những phút va chạm với chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa qua, chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Tất nhiên, với một HLV cá tính và coi trọng kỷ luật như Mourinho, hành động của Mata thật khó để có thể chấp nhận. Ngay khi trận đấu khép lại, ông đã không ngần ngại tuyên bố, cánh cửa rời Chelsea rộng mở với cậu học trò người Tây Ban Nha. Nghĩa là Mourinho không cản nếu như Mata muốn rời Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.

Mata thừa hiểu anh không còn tương lai tại Chelsea, và những ngày qua, anh và người đại diện của mình không ngừng tìm kiếm bến đỗ tiếp theo. 

Trong một động thái mới nhất, tuyển thủ 25 tuổi người Tây Ban Nha này đã không ngần ngại cho biết, nếu phải rời Chelsea trong những ngày tới, anh muốn được tới khoác áo Barcelona hoặc Real Madrid.

“Chúng tôi chưa thể nói trước điều gì. Thời gian vừa qua, mọi thứ diễn ra không tốt. Nếu phải rời Chelsea, tôi nghĩ rằng thân chủ của tôi sẽ muốn đến với Barcelona hoặc Real Madrid. Họ là những đội bóng đẳng cấp và thực sự cần những cầu thủ như Mata”, cha và là người đại diện của Juan Mata, ông Juan Mata Snr cho biết trên tờ London Metro.

Quả là một thông tin đáng mừng với cả Barcelona và Real Madrid. Thực tế, Barcelona đã quan tâm tới Mata kể từ thời anh còn khoác áo Valencia, trong khi Real Madrid chính là đội bóng thời trẻ của tiền vệ này (Mata chơi cho đội Castilla từ 2003-2007). Những người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn hi vọng đón đứa con lưu lạc trở lại Bernabeu.

Giá của Mata hiện vào khoảng 40 triệu euro và tất nhiên đó không phải con số quá lớn với tiềm lực tài chính hùng mạnh của cả Barcelona lẫn Real Madrid. Vấn đề chỉ là, họ cần phải nhanh chân lên. 

Cần biết rằng, ngay khi Mata mâu thuẫn với HLV Mourinho, hàng loạt đội bóng lớn như Arsenal, M.U, Inter Milan, Napoli, Monaco hay cả PSG đều đã vào cuộc.

MỚI - NÓNG