Materazzi không nỡ rời xa bóng đá

Materazzi không nỡ rời xa bóng đá
TP - “Tôi muốn tiếp tục được làm công việc về bóng đá sau khi đã treo giày. Qua đó vào mỗi dịp cuối tuần, tôi đều có dịp tới sân vận động theo dõi những trận cầu”, đó là mong ước của hậu vệ Inter Milan, Marco Materazzi.

Tháng 8 tới, hậu vệ chủ lực của Inter Milan, Materazzi sẽ bước sang tuổi 35, tuổi xế chiều của nghiệp cầu thủ.

Bởi vậy, giờ là thời điểm hợp lý để cầu thủ đang khoác áo đội ĐKVĐ Serie A nghĩ tới chuyện sẽ làm gì sau khi về hưu.

Phát biểu sau trận “derby Italia” giữa Inter Milan và Juventus, “nạn nhân” của cú húc đầu trong trận chung kết World Cup 2006 biểu thị sự mong mỏi được gắn bó với bóng đá, môn thể thao đã đem lại cho anh thành công cũng như một cuộc sống sung túc, và cả một chút tai tiếng nữa.

“Hợp đồng của tôi với Inter có thời hạn tới năm 2010, nghĩa là khi đó tôi đã sang tuổi 37. Tới khi đó, việc tôi có tiếp tục thi đấu nữa hay không vẫn còn rất khó nói. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng sau khi giải nghệ, tôi sẽ tiếp tục làm việc trong môi trường bóng đá” - Số 23 của Inter Milan phát biểu.

Nhưng nếu có CLB nào muốn mời hậu vệ tuyển Italia lên ngôi tại World Cup 2006 vào ghế HLV trưởng thì hãy thôi ngay ý định đó bởi ngay từ lúc này, việc dẫn dắt một đội bóng nào đó không có trong kế hoạch của Materazzi.

Lý do là áp lực với HLV là rất lớn và ông bố của 3 đứa trẻ không muốn phải giống như ông thầy Mancini tại Inter, lúc nào cũng trong tình cảnh “trên đe dưới búa”.

Vậy đâu là nghề mà Materazzi lựa chọn khi treo giày? Đó chính là nghề nghiên cứu, điều tra về bóng đá.

“Tôi không muốn làm HLV, bởi áp lực của nghề này là rất lớn.

Tôi muốn trở thành người nghiên cứu, điều tra về bóng đá để mỗi thứ 7 chủ nhật có thể tới sân theo dõi các trận đấu, gặp gỡ các cầu thủ. Thời gian còn lại là dành cho gia đình”, Materazzi tâm sự.

Để chứng minh mình hoàn toàn có đủ khả năng trong vai trò người nghiên cứu, Materazzi đã đưa ra một số nhận định khá xác đáng về Serie A tại thời điểm hiện tại.

Khi được hỏi ai là hậu vệ xuất sắc nhất Serie A hiện nay, Materazzi đã không ngần ngại “bỏ phiếu” cho hậu vệ đang khoác áo Juventus, Giorgio Chiellini.  

Hồ sơ Chielline

Khởi nghiệp từ Serie C rồi Serie B, tới năm 2004, Chiellini đã gia nhập Fiorentina.

Mùa giải 2004/2005, cầu thủ sinh tại Livorno này đã chơi 37 trận cho “The Viola” tại Serie A và ghi được 3 bàn thắng.

Năm 2005, Chiellini gia nhập Juve và kiếm được vị trí chính thức trong đội hình của “Bà đầm già” từ mùa giải trước.

Ở mùa giải năm nay, Chiellini là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Ranieri khi đã có 23 trận đều ra sân trong đội hình xuất phát và chơi đủ 90 phút.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.