Màu tím “át” màu xanh

Màu tím “át” màu xanh
TPO - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo trẻ Giampaolo Pazzini ở phút thứ 18 đã giúp cho Fiorentina vượt qua Lazio ngay trên thánh địa Stadio Olimpico.
Màu tím “át” màu xanh ảnh 1

Bộ đôi Pazzini - Osvaldo của Fio ăn mừng bàn thắng vào lưới Lazio. Ảnh: Grazia Neri

Chủ nhà Lazio Roma vào trận với quyết tâm cao độ sau khi bị đánh bật xuống nửa dưới bảng xếp hạng Serie A bởi loạt trận phong độ kém cỏi gần đây.

Trong khi đó, Fiorentina cũng không hề muốn một tỷ số hòa trong trận đấu này do họ cần phải rút ngắn khoảng cách 4 điểm với đội đầu bảng Inter Milan, nhất là vào đêm Chủ nhật Nerazzurri sẽ phải đối mặt với Juve trong trận “Derby d’Italia”

Firentina ra sân với bộ ba Montolivo, Osvaldo và Pazzini chơi cao nhất trên hàng công. Adrian Mutu được xếp đá dự bị trong trận đấu này.

Bước vào hiệp một, “Viola” là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và họ hoàn toàn lấn ép đội chủ nhà trong những phút đầu với nhiều pha tấn công liên tiếp về phía khung thành của thủ thành Ballotta. Chính sức ép này đã khiến cho thủ môn đã cao tuổi (43 tuổi) này phải mắc sai lầm.

Màu tím “át” màu xanh ảnh 2

“Kẻ tội đồ” Ballotta sau bàn thua. Ảnh: Grazia Neri

Phút thứ 18, trong một nỗ lực cứu quả phạt góc, Ballotta đã để bóng bật ra tới chân của Pazzini và phần việc của tiền đạo trẻ người Ý là quá dễ dàng khi khung thành đã bỏ trống. 1 – 0 cho đội khách ngay ở nửa đầu của hiệp một.

Sau bàn thua Lazio cố gắng vùng lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Fiorentina đã chủ động lùi về chơi chắc chắn ở phần sân nhà và tìm cách tung ra những đòng phản công sắc bén.

Cơ hội gỡ hòa tốt nhất của đội chủ nhà trong hiệp một đến từ tiền đạo Tommaso Rocchi vào phút thứ 40. Sau pha đi bóng bên góc phải của Lionel Scaloni, bóng được tạt tới chân của tiền đạo Lazio, tuy nhiên cúa volley của anh đã đập vào người một hậu vệ Fiorentina bay ra ngoài và 0 – 1 cũng là kết quả của hiệp một.

Sang hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội đều lộ vẻ mệt mỏi khi khu vực trung lộ không còn là nơi tranh chấp mạnh mẽ nữa và các tiền đạo nhận được bóng cũng dễ dàng hơn.

Phút thứ 73, đáng lẽ Fiorentina đã có thể nhân đôi cách biệt nếu như cú sút của Pazzini không đi trúng xà ngang sau khi cầu thủ này nhận được đường chuyền vô cùng thuận lợi của Marco Donadel.

Liên tiếp sau đó là những cơ hội dành cho Tommaso Rocchi và tiền đạo vào thay người Igli Tare bên phía Lazio. Tuy nhiên, cả hai đều không thể giành chiến thắng trước sự xuất sắc của thủ thành Sebastian Frey bên phía đội bóng áo tím.

Những phút cuối cùng Lazio đã dồn tất cả sang phần sân của Fiorentina để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên các cầu thủ của đội khách đã chống đỡ một cách vững chãi trước những đợt tấn công đó.

Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu là chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Massimo Mutarelli bên phía Lazio ở phút bù giờ thứ 3 sau khi anh này phải nhận thẻ vàng thứ hai do phản đối quyết định của trọng tài.

Sau chiến thắng quan trọng này, Fiorentina tạm vươn lên vị trí thứ hai, chỉ còn kém Inter Milan đúng một điểm còn Lazio đã rơi ngày một gần đến khu vực của các đội cầm đèn đỏ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.