Máy bay Algeria gặp nạn từng là chuyên cơ của Real

Chiếc MD 83 khi còn phục vụ cho Real Madrid
Chiếc MD 83 khi còn phục vụ cho Real Madrid
TPO - Tờ Marca của Tây Ban Nha đưa tin, máy bay xấu số MD-83 của hãng hàng không Air Algerie vừa bị rơi từng là chuyên cơ chở các cầu thủ Real Madrid thi đấu khắp châu Âu

Chiếc máy bay MD-83 vừa rơi ở Niger đã từng được đội bóng Tây Ban Nha - Real Madrid - thuê và sử dụng trong thời gian 2 năm từ 2007-2009.

Chiếc máy bay gặp nạn MD-83 thuộc quyền sở hữu của Công ty hàng không tư nhân Swiftair, Tây Ban Nha sau đó được hãng hàng không Air Algerie thuê lại và xảy ra thảm kịch.

Thời điểm MD 83 được Real Madrid thuê nó được gọi với cái tên mỹ miều “La Saeta” (Mũi tên). Chiếc chuyên cơ này đã chở hàng trăm lượt các cầu thủ Real Madrid thi đấu khắp nơi trên thế giới.

Nhận tin dữ, các cầu thủ Real Madrid ai cũng bàng hoàng. Dự kiến trong vài ngày tới đội bóng hoàng gia sẽ tổ chức một nghi lễ nho nhỏ để chia sẻ nỗi buồn với các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay MD 83.

Trong lịch sử, nhiều vụ tai nạn máy bay từng xóa sổ cả một đội bóng. Ngày 1/5/1949,  Chiếc máy bay Fiat G212CP đã đâm vào ngọn đồi Superga, gần Turin (Italia), làm chết toàn bộ 31 hành khách - trong đó có 18 cầu thủ của đội bóng huyền thoại thời điểm đó là Torino. Năm 1958, thảm họa máy bay ở Munich (Đức) từng khiến 7 cầu thủ Manchester United bị tử nạn. Năm 1993, toàn bộ 18 cầu thủ và BHL của đội tuyển quốc gia Zambia đã qua đời sau vụ tai nạn tương tự

MỚI - NÓNG