McClaren nhận trách nhiệm vì thua Croatia

McClaren nhận trách nhiệm vì thua Croatia
Huấn luyện viên Steve McClaren thừa nhận chiến thuật của ông đã không đủ hiệu quả khiến Anh thua Croatia 2-0 trong vòng loại Euro tối qua.
McClaren nhận trách nhiệm vì thua Croatia ảnh 1

"Chúng tôi thua, nên rõ ràng chiến thuật không hiệu quả," ông nói về đội hình 3-5-2.

"Chúng tôi sẽ quan sát kỹ hơn và tôi luôn tin chúng tôi cần thay đổi hệ thống và cần một hệ thống khác."

"Tôi đã quyết định thay đổi, và thua trận, thế nên tôi chịu trách nhiệm," McClaren nói thêm.

Huấn luyện viên đội Anh nói ông đang chờ cơn bão tấn công từ giới báo chí sau trận thua gây mất mặt tại Zagreb.

"Tôi biết đó là một phần công việc ngay khi tôi nhậm chức. Tôi đã chứng kiến chuyện đó suốt 5 năm."

"Tôi phải chấp nhận thôi, vì đó là trách nhiệm của tôi. Tôi chọn cầu thủ, đội hình."

"Nếu chúng tôi thắng, tôi được khen, nhưng nếu thua, tôi nhận lời phê phán. Tôi không tránh đâu."

Huấn luyện viên Croatia, Slaven Bilic tin rằng chiến thuật của Anh đã giúp Croatia.

"Tôi đã hy vọng họ chơi 3-5-2 vì nó cho chúng tôi khoảng rộng để tấn công bên cánh."

Sau hai trận ở bảng E vừa rồi, Anh chỉ được một điểm, nhưng McClaren vẫn khẳng định đội ông sẽ vào vòng chung kết Euro 2008.

Thua đau

McClaren nhận trách nhiệm vì thua Croatia ảnh 2

Paul Robinson không thể quên bàn thua kỳ quái thứ hai

Thủ môn Paul Robinson đã đứng ngẩn ngơ nhìn trái bóng của một đồng đội trả về lăn vào lưới nhà làm cho tuyển Anh thua đội Croatia ở vòng loại của giải Euro 2008.

Robinson trước đó đã xuất sắc cứu nguy cho đội nhà nhiều cú dứt điểm của đối phương.

Tuy nhiên, cú đánh đầu khá đẹp của Eduardo ở phút thứ 61 đã mở tỷ số trước cho đội Croatia, để rồi cơn ác mộng đã đến với thủ môn Robinson tám phút sau đó.

Hậu vệ Gary Neville đã trả bóng về cho anh đá lên, nhưng trái bóng khi đến chân anh lại nẩy qua chân anh để từ từ lăn vào lưới.

Đội hình chiến thuật 3-5-2 do huấn luyện viên trưởng Steve McClaren đưa ra dường như không giúp cho đội tuyển Anh có được cơ hội tấn công.

Croatia tiếp tục áp đảo ở hiệp nhì, và thủ môn Robinson phải cứu nguy một bàn thua trông thấy từ cú đánh đầu của Mladen Petric.

Khẩu thần công Wayne Rooney đã im bặt một lần nữa, tuy nhiên phải nói rằng anh có được cơ hội làm bàn khi nhận được một cú đánh đầu từ Peter Crouch, nhưng quả bóng vượt xà ngang.

Rõ ràng đội hình của huấn luyện viên McClaren sẽ nhận được rất nhiều phê phán.

Trận kế tiếp của Anh là gặp Israel tháng Ba năm sau

Đội hình hai đội

Croatia : Pletikosa, Simic, Simunic, Robert Kovac, Corluka, Rapaic (Olic 76), Nico Kovac, Modric, Kranjcar (Babic 89), Eduardo (Leko 81), Petric.

Dự bị: Runje, Knezevic, Seric, Klasnic.

Bàn thắng: Eduardo 61, Gary Neville 69 (lọt lưới nhà).

Anh : Robinson, Carragher (Wright-Phillips 73), Ferdinand, Terry, Gary Neville, Carrick, Parker (Defoe 72), Lampard, Cole, Rooney, Crouch (Richardson 72).

Dự bị :Kirkland, Jenas, Bent.

Bị thẻ vàng: Ferdinand, Cole.

Khán giả: 38.000 người.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.