McClaren: Những gì tôi muốn nói với quý vị chỉ có vậy!

McClaren: Những gì tôi muốn nói với quý vị chỉ có vậy!
Huấn luyện viên trưởng Steve McClaren đã yêu cầu giới hâm mộ hãy đoàn kết ủng hộ cho đội tuyển Anh sau khi họ thắng Andorra.
McClaren: Những gì tôi muốn nói với quý vị chỉ có vậy! ảnh 1
Gương mặt đầy căng thẳng của ông McClaren trong hiệp 1 khi Đội Anh không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự của Andorra.

Trận đấu này bất phân thắng bại trong hiệp nhất và giới hâm mộ đã la ó chê bai đội Anh.

Ông McClaren nói: "Những gì tôi nói với các ủng hộ viên là hãy gắn bó với các cầu thủ, họ đang dốc toàn lực cho trận đấu và họ ra sân là để thắng”.

Ông đã bỏ ngang cuộc họp báo sau trận đấu sau khi nói với các nhà báo rằng: “muốn viết gì thì viết, vì những gì tôi muốn nói với quí vị chỉ có ngần ấy thôi.”

Ông nói thêm :"Tôi không quan tâm đến những gì người ta viết hay nói, những gì tôi thực sự chú trọng đến là nội lực của đội”.

Những tiếng la ó chê bai ông McClaren không giúp gì được cho các cầu thủ

Thủ quân John Terry 

Tuy rút ngắn cuộc họp báo với giới báo viết, nhưng nhà cầm quân của tuyển Anh có dành cho báo nói nhiều cuộc phỏng vấn.

Ông McClaren nói thêm: "Chúng tôi đến đây để thắng và chúng tôi đã thắng ba bàn trắng. Rốt cuộc mọi chuyện rất suôn sẻ”.

"Không hiểu"

McClaren: Những gì tôi muốn nói với quý vị chỉ có vậy! ảnh 2
Khi đội nhà chiến thắng Andorra ông McClaren vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị

McClaren nói rằng ông không thể hiểu là tại sao giới hâm mộ không hài lòng với trận thắng này sau khi đội tuyển Anh chỉ thủ hoà 0-0 với đội Israel.

Ông nói "Tôi có thể hiểu được sự bực dọc và thất vọng của các ủng hộ viên sau trận đấu với Israel nhưng xét cho cùng chúng tôi không thua, và chúng tôi đã giành được ba điểm với đội Andorra”

"Chúng ta vẫn nắm được tình hình, con đường trước mắt còn dài, và còn rất nhiều việc phải làm."

Thủ quân đội tuyển Anh, John Terry, đã yêu cầu giới hâm mộ nên dành những lời chỉ trích của họ sau tiếng còi tan trận.

Terry nói: "Các ủng hộ viên có ý kiến khi trận đấu đang diễn ra thì quả thật không làm hài lòng các cầu thủ".

"Khán giả có quyền có ý kiến về các cầu thủ và đội tuyển, tuy nhiên tốt nhất, họ nên dành cho đến khi tan trận đấu”.

"Những lời la ó hoạc chê bai nhà cầm quân McClaren thực sự không giúp gì được cho các cầu thủ."

Dẫn dắt

Gerrard đã ghi hai bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh và David Nugent đã ghi bàn thắng thứ ba trong lần xuất hiện đầu tiên trong đội tuyển.

McClaren đã nhanh chóng công nhận rằng bàn thắng đầu tiên của tiền vệ Steven Gerrard gây được ảnh hưởng lớn.

Các ủng hộ viên la ó chúng tôi khá sớm và chúng tôi cảm thấy khó mà bẻ gãy được hàng phòng thủ của Andorra

Steven Gerrard 

Ông nói thêm: "Hiệp nhất quả thật khó khăn cho chúng tôi, vì tình hình trên sân, chúng tôi thiếu tự tin và toàn thể cầu thủ đối phương đều theo đuổi trái bóng”.

"Vào hiệp nhì, chúng tôi tự tin hơn, lấy lại được phong độ và bộc lộ được tài nghệ. Phải nói rằng Steven Gerrard đã thực sự dẫn dắt anh em”.

"Tất cả các cầu thủ đã chơi hết mình và tôi hãnh diện vì họ."

Gerrard công nhận rằng mặc dù đối thủ là một đội được cho là “dưới chân” nhưng đây là một trong các trận khó khăn nhất của đội tuyển Anh.

Gerrard nói: "Hiệp đầu là một trong các hiệp khó khăn nhất cho đội tuyển Anh, vì chúng tôi bị nhiều áp lực”.

"Các ủng hộ viên la ó chúng tôi quá sớm và chúng tôi cảm thấy rất khó để xuyên thủng hàng phòng thủ của Andorra.

"Nhưng chúng tôi cũng thừa biết rằng nếu chúng tôi kiên nhẫn chúng tôi có thể ghi được bốn hay năm bàn thắng.

"Khi hiệp nhất vừa chấm dứt xong với tỷ số 0-0, chúng tôi tự nhủ phải chứng tỏ rằng tài năng chúng tôi không phải chỉ có thế. Các ủng hộ viên nhất định phải hài lòng với hiệp nhì."

McClaren: Những gì tôi muốn nói với quý vị chỉ có vậy! ảnh 3
HLV Andorra nói rằng ngoài Gerrard và Lennon, không cầu thủ Anh nào thực sự làm khó dễ được các cầu thủ của ông.

Nhà cầm quân của đội Andorra, ông David Rodrigo, nhận xét rằng Steven Gerrard và Aaron Lennon là hai mối đe dọa thực sự.

Ông nói: "Càng đá thì đội Anh càng trở nên bực dọc hơn và điều này giúp cho tìm được cách phòng thủ dễ dàng hơn".

"Chúng tôi chơi rất tốt và gây khó dễ cho đội Anh, nhưng vào cuối trận chúng tôi không còn thể lực nữa”.

David Rodrigo nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng sự khác biệt giữa hai đội là vấn đề thể lực và rốt cuộc phải nói rằng Steven Gerrard là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.

"Ngoại trừ Gerrard và Lennon, không một cầu thủ nào của đội tuyển Anh thực sự gây khó dễ cho chúng tôi."

Theo BBC

MỚI - NÓNG