McGregor có cơ hội đánh bại Mayweather?

Dù thắng hay thua, gia tài của McGregor cũng tăng lên hàng trăm triệu USD.
Dù thắng hay thua, gia tài của McGregor cũng tăng lên hàng trăm triệu USD.
TP - Lần đầu tiên thượng đài một trận quyền anh chuyên nghiệp, đối đầu với “Độc cô cầu bại” người Mỹ Floyd Mayweather, “Gã điên” UFC Conor McGregor liệu có làm nên lịch sử?

Hai võ sỹ nổi tiếng thế giới sẽ tranh tài cao thấp tại đấu trường T-Mobile Arena, Las Vegas (Mỹ) vào đêm 26/8 (rạng sáng 27/8 giờ Việt Nam). Trận đấu diễn ra theo thể thức của quyền Anh chuyên nghiệp với 12 hiệp đấu và cả hai được quy định cân nặng tiêu chuẩn là 69,3 kg (154 pound). Ủy ban Thể thao bang Nevada cũng xác nhận cấp giấy phép cho trận đấu gây sốt này.

Trước thềm trận đấu, phần lớn giới phân tích đều nghiêng phần thắng về phía Mayweather. Những dự đoán này, dĩ nhiên không hề dựa trên cảm tính, mà nó mang đậm yếu tố chuyên môn. Trên sàn đấu võ thuật tổng hợp, McGregor là một trong những tay đấm xuất sắc nhất thời điểm hiện tại với đai vô địch thế giới hạng lông và hạng nhẹ. Võ sỹ người Ireland trải qua 24 trận đấu MMA chuyên nghiệp, thắng 21 trận (18 trận bằng nock-out) và chỉ để thua 3 trận. Thế nhưng, trên sân chơi quyền Anh, tay đấm 28 tuổi rõ ràng chỉ là một “kẻ học việc” khi mới “chân ướt chân ráo” tập boxing được vài tháng. Trong khi đó, Mayweather thể hiện sự “vô đối” trong làng quyền anh khi từng vô địch thế giới 5 hạng cân khác nhau, sở hữu chuỗi 49 trận bất bại (26 trận thắng knock-out).

Dù vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng McGregor hoàn toàn có thế tạo nên bất ngờ. Philip Sutcliffe- cựu võ sỹ quyền Anh từng cùng đội tuyển Ireland dự Olympic 1980 và 1984 cho rằng: “Conor có thể tạo sự khác biệt bởi anh ấy không suy nghĩ và hành động như các võ sỹ quyền Anh thuần tuý. Mayweather luôn chiến đấu với những đối thủ chuyên nghiệp, nhưng khi đối đầu với sự khác biệt, liệu anh ta có thể giải quyết được vấn đề?”.

Trước đó, bình luận viên UFC Joe Rogan nhận xét McGregor chẳng hề kém cạnh so với Mayweather: “Tay đấm người Ireland có khả năng di chuyển và phòng thủ tuyệt vời và hoàn toàn có thể hạ gục “độc cô cầu bại trong vài tích tắc”. Thậm chí, chủ tịch UFC Dana White cũng đồng ý kiến khi cho rằng Mayweather gặp bất lợi hơn bởi anh đã bước vào tuổi 40 và không đấu trận nào từ tháng 9/2015 tới nay. Trong khi đó, McGregor chỉ mới 28 tuổi, có sức mạnh và tốc độ. Vì thế, không loại trừ việc anh có thể hạ gục đối phương bằng nock-out.

Dù vậy, bất luận kết quả thế nào, thắng hay bại đối với cá nhân McGregor mà nói đều không khiến anh thua thiệt. Siêu đại chiến hôm 26/8 chắc chắn là ngày thi đấu mang lại nhiều tiền nhất cho McGregor trong sự nghiệp đấu võ tính tới thời điểm này.

Theo các tin đồn, Mayweather đút túi 400 triệu USD tiền hợp đồng thi đấu, còn McGregor “ẵm” 127 triệu, chưa kể phần trăm tiền bản quyền truyền hình và tiền bán vé.

MỚI - NÓNG