Mẹ của ngôi sao Chelsea qua đời vì ung thư não

Willian phải bay về Brazil để chịu tang mẹ.
Willian phải bay về Brazil để chịu tang mẹ.
TPO - Willian không thể tham dự đại chiến giữa Chelsea và Leicester City vào cuối tuần này. Anh vừa phải tức tốc trở lại Brazil để chịu tang mẹ. Được biết, bà Maria Jose Borges da Silva đã qua đời ở tuổi 57 vì ung thư não.

Cuối tuần này, Chelsea sẽ có trận đấu đặc biệt quan trọng với Leicester City, nhà ĐKVĐ Premier League. Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, HLV Antonio Conte đã lệnh cho các học trò phải trở lại CLB ngay lập tức sau loạt trận quốc tế, thay vì nghỉ ngơi thêm 1-2 ngày. Willian đã dự trận đấu giữa Brazil và Venezuela tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ cách đây 2 ngày và ngay sau đó cũng đã lên máy bay trở lại London.

Thế nhưng, chỉ vài tiếng sau khi có mặt ở London, tiền vệ người Brazil này đã lập tức phải trở lại quê nhà. Theo tờ The Sun, bà Maria Jose Borges da Silva – mẹ đẻ của Willian đã qua đời vào tối qua vì căn bệnh ung thư não. Khi biết tin, Willian thực sự sốc, đồng thời lập tức xin HLV Conte cho trở lại Brazil chịu tang. Cách đây ít giờ, trên trang Instagram, Willian đã đích thân xác nhận chuyện mẹ anh “về với Chúa” và cho đăng tải một bức ảnh cũ chụp với mẹ để tưởng nhớ đấng sinh thành.

Kể từ khi phát hiện mẹ mình bị mắc bệnh ung thư não vào năm 2014, Willian đã bỏ ra rất nhiều tiền để chữa trị, thậm chí đưa mẹ sang tận Canada để có điều kiện phẫu thuật và hóa trị tốt hơn. Thế nhưng bệnh tình của mẹ ngôi sao Chelsea không có dấu hiệu thuyên giảm. Hơn 1 tháng trước, sức khỏe của bà Maria Jose Borges da Silva suy yếu trầm trọng và hôm qua bà đã ra đi mãi mãi.

Willian năm nay 28 tuổi, gia nhập Chelsea vào hè 2013 từ Anzhi Makhachkala. Trong những mùa giải đã qua, anh ra sân 146 trận và ghi 21 bàn thắng. Mùa trước, Willian đã trở thành “Vua đá phạt” của Chelsea khi cả 7/11 bàn thắng anh ghi được đều là từ đá phạt trực tiếp. Mùa này, Willian cũng đã có 2 bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.