Mê tín, Djokovic cầu “tai qua nạn khỏi”

Mê tín, Djokovic cầu “tai qua nạn khỏi”
TPO-Một ngày sau khi Rafa Nadal suýt bị loại ngay từ vòng một French Open, cây vợt số một thế giới Novak Djokovic cũng hy vọng tránh được tai nạn bất ngờ khi anh khởi đầu chiến dịch trước đối thủ David Goffin tối nay.

Mê tín, Djokovic cầu “tai qua nạn khỏi”

> Rafa Nadal 'chết hụt'...

TPO-Một ngày sau khi Rafa Nadal suýt bị loại ngay từ vòng một French Open, cây vợt số một thế giới Novak Djokovic cũng hy vọng tránh được tai nạn bất ngờ khi anh khởi đầu chiến dịch trước đối thủ David Goffin tối nay.

Nole thử làm DJ trước khi tập trung toàn bộ cho Roland Garros
Nole thử làm DJ trước khi tập trung toàn bộ cho Roland Garros.

Cây vợt hạt giống số một thế giới sẽ thi đấu trận thứ hai trên sân Philippe Chatrier sau khi cây vợt chủ nhà Marion Bartoli, hạt giống số 13, mở đầu chiến dịch của cô trước đối thủ người Belarus, Olga Govortsova.

Có lẽ do mê tín, cây vợt số một thế giới đã đề nghị các thành viên trong đội của mình cũng như các phóng viên không đề cập tới những vòng đấu sau, dù là đặt câu hỏi hay trả lời, bình luận, trước khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Hôm nay cũng được xem là ngày của những cựu binh khi cây vợt 42 tuổi Kimiko Date Krumm đọ vợt với hạt giống số 9 Samantha Stosur ở sân số một và hạt giống số 12 người Đức đã 35 tuổi, Tommy Haas, đối đầu với cây vợt chủ nhà Guillaume Ruffin trên sân Suzanne Lenglen. Đây cũng là sân đấu có sự góp mặt của các cây vợt Pháp ở cả bốn trận diễn ra trong ngày.

Vua đánh marathon Nicolas Mahut, người lập kỷ lục thi đấu trận tennis chuyên nghiệp dài nhất lịch sử với màn trình diễn ở Wimbledon năm 2010, theo lịch thi đấu sẽ gặp hạt giống số tám người Serbia, Janko Tipsarevic, trên sân Philippe Chatrier.

VĐV thi đấu cuối cùng ở sân trung tâm trong ngày thi đấu thứ ba là cây vợt hạt giống số ba người Belarus, Victoria Azarenka, cô gái đang tìm kiếm cơ hội đăng quang grand slam thứ ba trong sự nghiệp sau khi đã có hai danh hiệu Australian Open hai năm qua.

Hoàng Dương

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.