Messi bị gán ghép với quân nổi dậy Syria

Messi bị gán ghép với quân nổi dậy Syria
Lionel Messi cùng hai đồng đội Andres Iniesta và Pedro từng bị một đài truyền hình ở Syria “cáo buộc” giúp đỡ lực lượng nổi dậy vận chuyển vũ khí trái phép vào quốc gia này thông qua lối chơi tiqui-taka trong trận El Clascio nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngôi sao Barcelona phản ứng ra sao về thông tin này?

Messi bị gán ghép với quân nổi dậy Syria

> Messi suýt... sa ngã 

Lionel Messi cùng hai đồng đội Andres Iniesta và Pedro từng bị một đài truyền hình ở Syria “cáo buộc” giúp đỡ lực lượng nổi dậy vận chuyển vũ khí trái phép vào quốc gia này thông qua lối chơi tiqui-taka trong trận El Clascio nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngôi sao Barcelona phản ứng ra sao về thông tin này?

Messi bị gán ghép với quân nổi dậy Syria ảnh 1
 

Tháng 3-2012, kênh truyền hình Al Dunya TV đã dành hẳn một chương trình để phân tích về trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid trong khuôn khổ bán kết Champions League vào tháng 5-2011. Theo đó, trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Barcelona thì lối di chuyển của Lionel Messi trước khi tung đường chuyền quyết định cho Pedro hạ gục Iker Casillas giống hệt như đường di chuyển của phiến quân vận chuyển vũ khí từ Lebanon tới Homs (Syria) rồi tập kết ở Dayr al Zawr.

Trong đoạn băng phân tích về trận El Clasico này có đoạn bình: “Trong tình huống này chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cách di chuyển của Messi. Từ Lebanon, anh ta chạy lắt léo qua Homs rồi chuyền bóng Pedro dứt điểm ở đúng vị trí của Dayr al Zawr trên bản đồ. Rõ ràng, Messi, Iniesta và Pedro đã tạo ra một “con đường máu” của phiến quân trong trận El Clasico”.

Các biên tập viên của Al Dunya TV phân tích một cách nghiêm túc hay họ chỉ tạo ra một chương trình giải trí nhằm giảm bớt căng thẳng cho người hâm mộ Syria trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”? Ban lãnh đạo Barcelona không lên tiếng bình luận, nhưng với nhiều cule, lời tố cáo của Al Dunya TV là một sự suy diễn trắng trợn và lố bịch.

Còn trong trận El Clasico tới, liệu Messi và các đồng đội có tiếp tục tạo ra một “con đường máu”? Trên tờ Marca, “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” đã khôn ngoan né tránh vấn đề chính trị nhạy cảm. Thay vào đó, Messi cho biết, anh đang cùng ngôi sao bóng rổ Pau Gasol, tay vợt Rafael Nadal và ca sỹ Macaco tham gia chiến dịch ủng hộ cho một kỳ Olympic đặc biệt dành cho các nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ. Dự kiến kỳ Olympic đặc biệt này sẽ diễn ra tại Barcelona từ ngày 10 - 14/10 tới.

Theo Văn Hòe
BĐCS

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG