'Messi Campuchia' ghi điểm với CLB Nhật

Chan Vathanaka lập cú đúp ở trận gặp Malaysia.
Chan Vathanaka lập cú đúp ở trận gặp Malaysia.
TPO - Cú đúp vào lưới Malaysia ở trận mở màn AFF Cup 2016 đã giúp Chan Vathanaka ghi thêm những điểm số quan trọng trong mắt tuyển trạch viên CLB Fujieda. Nhiều khả năng, tiền đạo có biệt danh “Messi Campuchia” sẽ sang Nhật thi đấu vào năm tới.
Trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh, Chan Vathanaka đã được CLB Fujieda, một đội bóng hiện thi đấu ở giải Hạng 3 Nhật Bản, mời sang thử việc 1 tuần. Theo các tờ báo Nhật, Ban lãnh đạo CLB Fujieda đã rất ấn tượng với những màn diễn của chân sút 22 tuổi trong thời gian qua, đặc biệt là khi anh góp công lớn giúp ĐT Campuchia vượt qua vòng loại để giành tấm vé cuối cùng dự AFF Cup 2016.
Trong 1 tuần thử việc tại CLB Fujieda, Chan Vathanaka đã gây ấn tượng tốt. Tuy vậy, lãnh đạo đội bóng Nhật Bản chưa vội ký hợp đồng, thay vào đó, họ để anh trở về nước để cùng ĐT Campuchia dự AFF Cup 2016, đồng thời cử một tuyển trạch viên đi theo để đánh giá thêm về tiền đạo có biệt danh “Messi Campuchia”. Ngay trận mở màn, Chan Vathanaka đã tỏa sáng rực rỡ.
Trước một Malaysia được đánh giá cao hơn, lại có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng Chan Vathanaka đã không bị khớp tâm lý, mà vẫn chơi hay như thường thấy. Chân sút thuộc biên chế Boeung Ket Angkor lập cú đúp, giúp Campuchia liên tục bám đuổi Malaysia. Tuy vậy, rất tiếc là do non kém về kinh nghiệm nên ĐT Campuchia đã để thua chung cuộc 2-3.
Theo tờ Footballchannelasia, tuyển trạch viên của CLB Fujieda rất hài lòng về màn trình diễn của Chan Vathanaka trước Malaysia, đặc biệt là bàn thắng thứ 2, khi anh đi bóng lắt léo trước khi tung ra cú dứt điểm đầy kỹ thuật. Thậm chí tờ này còn nói rằng, gần như chắc chắn Chan Vathanaka sẽ ký hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm với CLB Fujieda và năm tới anh có thể chinh chiến tại Nhật Bản, giống như Tuấn Anh, Xuân Trường hay ngôi sao của bóng đá Thái Lan - Chanathip Songkrasin.
Chan Vathanaka là một trong những cây săn bàn hàng đầu của Campuchia. Trong màu áo Boeung Ket Angkor, cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 55 bàn sau 60 trận (tính từ năm 2012 cho đến nay). Ở mùa giải này, anh thậm chí còn gây ấn tượng mạnh khi ghi hat-trick chỉ trong vòng dưới 5 phút ở chiến thắng 6-0 của Boeung Ket Angkor trước CMAC. Ở đội tuyển quốc gia, Chan Vathanaka đã thi đấu 25 trận, ghi 10 bàn. Anh được đánh giá là một gương mặt rất đáng chờ đợi tại AFF Suzuki Cup 2016.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.