Messi được tham dự Champions League

Messi được tham dự Champions League
(TPO) Dù không được chơi trận đấu nào của Barcelona tại Primera Liga, nhưng tiền đạo Lionel Messi vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận mở màn Champions League với Werder Bremen.

Tiền đạo 18 tuổi người Argentina đã không có tên đăng ký thi đấu mùa này của Barcelona do nhà ĐKVĐ đã đăng ký đủ số lượng 3 cầu thủ có quốc tịch ngoài châu Âu được chơi tại giải vô địch Tây Ban Nha (RFEF).

Hiện tại, Barcelona đã có 3 cầu thủ quốc tịch ngoài châu Âu là trung phong người Brazil Ronaldinho, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto'o và trung vệ người Mexico Rafael Marquez. Vì vậy, Messi không có tên là điều đương nhiên, vì anh còn quá trẻ và chưa đủ độ chín cạnh tranh với bậc đàn anh.

Tuy nhiên, LĐBĐ Châu Âu (UEFA) lại không có sự giới hạn nào. Vì vậy, Messi đã được HLV Frank Rijkaard đăng ký danh sách thi đấu tối nay với CLB Đức Werder Bremen trong khuôn khổ vòng bảng C Champions League.

Trước đây, Messi đã từng được xem là một cầu thủ thuộc Liên minh Châu Âu, bởi anh xuất thân từ lò đào tạo trẻ Barcelona. Song do sự điều chỉnh về giới hạn cầu thủ của Hội đồng thể thao Tây Ban Nha, "bỗng nhiên" Messi trở thành người ngoài châu Âu.

Lối chơi của Messi được giới chuyên môn nhận định khá giống với Diego Maradona thời còn trẻ. Messi bắt đầu nổi lên khi trở thành vua phá lưới giải Vô địch trẻ thế giới tại Hà Lan hồi tháng Sáu, mà Argentina là nhà vô địch.

Lần đầu tiên, Messi xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc qia là trận giao hữu với Hungary tháng trước. Nhưng đó là một kỷ niệm buồn đối với cầu thủ trẻ này khi phải nhận thẻ đỏ ngay đầu trận đấu.

Trận đấu với Paraguay trong khuôn khổ vòng loại World Cup hôm 3/9 là lần thứ hai Messi xuất hiện trong màu áo Argentina. Tuy nhiên, ở trận thua 0-1 của đội nhà đó, Messi cũng chỉ được ra sân 8 phút cuối cùng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.