Messi được trọng tài thiên vị?

Messi chỉ tay vào trọng tài trong trận Barca thắng Chelsea.
Messi chỉ tay vào trọng tài trong trận Barca thắng Chelsea.
TPO - Marco Verratti phải nhận thẻ đỏ rời sân ở Champions League vì lỗi phản ứng với trọng tài. Tiền vệ của PSG cho rằng Messi từng hành động tương tự như vậy nhưng không phải chịu bất cứ hình phạt nào.

Trong trận đấu lượt về vòng 1/8 tại Champions League, tiền vệ Marco Verratti của PSG đã bị đuổi khỏi sân vì lỗi phản ứng với trọng tài. Bị dẫn trước và sau đó thi đấu thiếu người, PSG đã phải nhận thất bại 1-2 trước Real ngay trên sân công viên các Hoàng tử và chính thức bị loại khỏi Champions League với kết quả chung cuộc 2-5.

Phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport, Verratti cho rằng mình bị đối xử bất công và nếu anh là Lionel Messi thì trọng tài đã cho qua tình huống đó. Verratti khẳng định, siêu sao của Barcelona sẽ chẳng bao giờ bị phạt dù có phản ứng quyết liệt với trọng tài. Tuy nhiên, anh cũng lên tiếng xin lỗi về chiếc thẻ đỏ của mình trong trận thua Real.

“Tôi đã cư xử không đúng mực và chiếc thẻ đỏ đó thật đáng thất vọng. Nhưng đôi khi các trọng tài có thể xử lý mềm mỏng hơn ở các tình huống như vậy. Tôi phản ứng tiêu cực nhưng tôi không có ý xúc phạm ai cả. Trong khi đó, Messi còn chỉ tay vào mặt trọng tài mà không bị phạt. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cần rút kinh nghiệm".

Ngoài Verratti, trước đây Messi cũng từng bị tố được các trọng tài UEFA và La Liga thiên vị. Điển hình là trường hợp của Filipe Luis- hậu vệ cánh của Atletico Madrid- từng nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Messi.

Trong một lần phỏng vấn với tạp chí Esporte Interativo ở quê nhà Brazil, Luis cho biết : “Anh ta ( Messi) là cục cưng của giải đấu này (La Liga) lẫn báo giới, hiển nhiên không ai muốn một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại bị chấn thương rồi vắng mặt, khiến các khán giả mất cơ hội được xem thần tượng của mình chơi bóng”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.