Messi gây chiến với Barcelona, từ chối hội quân theo lịch hẹn

Messi gây chiến với Barcelona để ra đi.
Messi gây chiến với Barcelona để ra đi.
TPO - Lionel Messi tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” trong mối quan hệ căng thẳng với Barcelona.

Ngày 25/8, Messi khiến thế giới bóng đá choáng vắng khi gửi thư yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Barcelona để tự do ra đi. Trong hợp đồng của Messi có điều khoản cho phép anh đơn phương hủy hợp đồng vào cuối mỗi mùa giải.

Phía Barcelona đương nhiên không chấp nhận chuyện này. Đội chủ sân Camp Nou cho biết điều khoản của Messi đã hết hạn từ ngày 10/6 và tiền đạo người Argentina chỉ có thể ra đi nếu chồng đủ 700 triệu euro phá hợp đồng.

Theo một số nguồn tin uy tín ở Tây Ban Nha, Messi đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp với ban lãnh đạo Barcelona để tìm phương án tốt nhất cho các bên. Thay vì đưa nhau ra tòa, Messi hy vọng Barca cho phép anh chuyển đến một CLB khác với mức giá phù hợp.

Tuy vậy, đội á quân La Liga đã từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Messi và tái khẳng định quan điểm không bán ngôi sao này với bất cứ giá nào.

Trong bối cảnh đó, Messi quyết định đẩy “cuộc chiến” giữa anh và Barcelona sang một giai đoạn mới khi từ chối tập trung cùng đội bóng. Theo kế hoạch, các cầu thủ Barca sẽ trở lại Camp Nou vào hôm nay để kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Messi đã thông báo với ban lãnh đạo Barca rằng anh không đến như yêu cầu.

 Trong khi đó, hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu đã được đồn đoán với Messi trong những ngày qua, bao gồm PSG, Juventus và Man City. Trong số này, Man City vẫn được xem là ứng viên hàng đầu nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ và mối quan hệ đặc biệt giữa HLV Pep Guardiola và Messi.

Hôm qua, người ta đã bắt gặp Guardiola tại Barcelona và nhiều người tin rằng HLV này trực tiếp đến thuyết phục Messi đầu quân cho Man City.

MỚI - NÓNG