Messi gửi thông điệp ngầm cho lãnh đạo Barca

Messi muốn lãnh đạo Barcelona sớm ra quyết định về tương lai của mình.
Messi muốn lãnh đạo Barcelona sớm ra quyết định về tương lai của mình.
TPO - Trong màn ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Celta Vigo, Lionel Messi đã có hành động đưa bàn tay lên má và hướng lên khán đài. Nhiều người tin rằng, đó là thông điệp mà siêu sao người Argentina muốn gửi tới chủ tịch Josep Maria Bartomeu, rằng hãy sớm điện đàm cho anh để nói về tương lai.

Rạng sáng nay, Barcelona có chiến thắng đậm đà 5-0 trước Celta Vigo để tiếp tục dẫn đầu La Liga. Nhân vật tỏa sáng nhất không ai khác chính là Lionel Messi. Siêu sao người Argentina lập cú đúp ở trận này. Trong bàn mở tỷ số, cụ thể là đi bóng xuyên qua hàng thủ Celta Vigo trước khi tung cú sút chân trái khiến thủ thành Sergio Alvarez buộc phải vào lưới nhặt bóng, Messi đã có một cách ăn mừng độc đáo.

Hướng về phía khán đài, M10 thể hiện động tác gọi điện thoại cho ai đó. Đây không phải là màn ăn mừng thường thấy của tiền đạo này và có vẻ nó là một thông điệp gửi tới Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona, rằng hãy sớm liên lạc trực tiếp với anh để bàn về tương lai.

Hợp đồng của Messi với Barcelona chỉ còn thời hạn tới hè 2018. Thời gian qua, hai bên liên tục gặp bế tắc trong việc triển hạn tiếp. Messi chưa muốn rời Barcelona, nhưng hàng loạt đại gia hàng đầu châu Âu và cả những đội bóng giàu có tại Trung Quốc liên tục gửi tới anh những đề nghị sặc mùi kim tiền. Điều đó buộc “Leo” buộc phải cân nhắc.

Gần đây, khi HLV Luis Enrique tuyên bố rời Barcelona vào cuối mùa, tương lai của Messi càng trở nên nóng hơn. CĐV đội chủ sân Nou Camp rất lo lắng trước khả năng vào hè 2017, đội bóng sẽ mất cả thuyền trưởng lẫn cầu thủ quan trọng nhất đội. Thời gian qua, họ liên tục thúc ép lãnh đạo Barcelona cần nhanh chóng có những động thái tích cực để gia hạn hợp đồng với Messi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.