Messi lập công ty ở Panama để trốn thuế

Messi chưa hết buồn vì thua Real, lại phải nhận thêm cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Reuters
Messi chưa hết buồn vì thua Real, lại phải nhận thêm cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Reuters
Cầu thủ hay nhất thế giới nhận thêm một cáo buộc về hành vi bất minh nhằm che giấu tài sản.

Lionel Messi đã cùng bố là ông Jorge, lập một công ty tại Panama (Trung Mỹ) để giấu bớt một phần tài sản kiếm được từ bóng đá, phát hiện mới đây của Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay. Theo tờ La Sexta và El Confidencial, gia đình Messi lập công ty này chỉ một ngày sau khi bị chính quyền Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế 4,5 triệu đôla.

Messi không phải cái tên duy nhất trong làng thể thao bị nêu ra trong báo cáo mới của ICIJ. Bên cạnh cầu thủ này còn có cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini và cựu tiền đạo của Real Madrid, Ivan Zamorano.

Báo cáo của ICIJ cũng nhằm vào một số chính trị gia, thậm chí có không ít nhân vật của ngành giải trí.

Hiện chính quyền Tây Ban Nha chưa xử xong nghi án trốn thuế đầu tiên đối với Messi. Nếu bị kết tội với vai trò chủ chốt, ông Jorge có thể đối mặt với án tù.

Messi có thu nhập khoảng 100 triệu đôla mỗi năm. Chừng 25% số này đến từ tiền lương tại Barca, phần còn lại là quảng cáo và làm đại diện thương hiệu. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG