Messi mờ nhạt trong ngày cán mốc 100

Messi mờ nhạt trong ngày cán mốc 100 trận ở Champions League.
Messi mờ nhạt trong ngày cán mốc 100 trận ở Champions League.
TPO - Trong chuyến làm khách tới Olimpico rạng sáng nay, Lionel Messi đã cán mốc 100 trận tại đấu trường Champions League và anh chính là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá làm được điều này. Nhưng ngày đặc biệt đã diễn ra đáng quên với siêu sao người Argentina.
Hành trình phá giải lời nguyền Champions League của Barcelona bắt đầu bằng chuyến hành quân tới Olimpico của AS Roma. Với việc có tên trong đội hình xuất phát, Lionel Messi đã cán mốc 100 trận tại đấu trường Champions League và anh chính là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá làm được điều này – 28 tuổi 2 tháng.
Trong 99 trận trước đó, Messi ghi tới 77 bàn, và khi mà Cristiano Ronaldo vừa có hat-trick trong màu áo Real Madrid để nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 80, siêu sao người Argentina càng có lý do để tạo ra một ngày đáng nhớ, đồng thời tiếp tục cuộc đua ghi bàn với đối thủ. Thế nhưng nó đã không diễn ra như mong muốn của chủ nhân 4 Quả bóng vàng.
Trước một AS Roma chủ động chơi phòng ngự phản công, Messi đã có một ngày thi đấu mờ nhạt. Anh không để lại nhiều ấn tượng đậm nét trên sân. Trận này, Luis Suarez mới là người ghi bàn cho Barcelona. Tuy vậy, trận đấu nhanh chóng trở lại thế cân bằng khi Alessandro Florenzi có một tuyệt phẩm từ khoảng cách giữa sân.
Không ghi bàn cũng không kiến tạo, Messi đã trải qua trận thứ 3 liên tiếp “im tiếng” trong màu áo Barcelona ở đấu trường Champions League và đây là kết quả tệ nhất của anh kể từ năm 2008. So với một Ronaldo bùng nổ, ghi tới 8 bàn trong 2 trận gần nhất, rõ ràng Messi tỏ ra quá mờ nhạt. Kể từ đầu mùa 2015/2016 tới nay, anh mới chỉ ghi đúng 1 bàn cho Barcelona.
Một chi tiết đáng chú ý ở trận đấu này, đó là việc Rafinha phải rời sân trên xe cứu thương sau pha va chạm với Radja Nainggolan của chủ nhà. Tiền vệ người Bỉ cũng có pha phạm lỗi bằng cả hai trận với ngôi sao bên phía Barcelona, nhưng rất may không có pha gãy chân nào như ở trận đấu giữa PSV và M.U rạng sáng thứ 4 vừa qua. Nhiều khả năng, Rafinha cũng phải mất cả tháng để bình phục chấn thương.
MỚI - NÓNG