Messi nói gì khi Argentina gặp đối thủ ‘dễ thở’ nhất vòng tứ kết?

Messi dè chừng Venezuela.
Messi dè chừng Venezuela.
TPO - Trong số 8 cái tên lọt vào tứ kết Copa America 2019, Venezuela bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, Lionel Messi cho rằng, không có đối thủ nào là đối thủ yếu.

Lượt cuối bảng B Copa America 2019, Argentina gặp Qatar và giành chiến thắng 2-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Lionel Messi và các đồng đội ở giải đấu năm nay sau khi có liền 2 trận đấu gây thất vọng. 3 điểm từ nhà ĐKVĐ châu Á đến trong bối cảnh Paraguay thua Colombia 0-1 đã giúp Argentina có được vị trí thứ 2 bảng đấu để giành vé đi tiếp.

Tại tứ kết, Argentina sẽ đụng Venezuela, đội xếp thứ 2 bảng A. Theo giới chuyên môn, trong 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết Copa America 2019 thì Venezuela có thực lực yếu nhất. Đội bóng này chỉ mới có sự thăng tiến mạnh mẽ trong khoảng chục năm trở lại đây, chỉ mới 3 lần có mặt ở tứ kết Copa America và trong đội hình không có nhiều ngôi sao nổi trội.

Tuy nhiên, Messi không cho rằng Argentina đã “gặp may” khi chỉ đụng Venezuela ở tứ kết. Theo tiền đạo thuộc biên chế Barcelona, không có đội nào là đội bóng yếu trong 8 đội vượt qua vòng bảng và anh cùng các đồng đội cần phải rất thận trọng, phát huy tinh thần như hiệp 2 trận đấu với Qatar mới mong giành vé đi tiếp.

"Chúng tôi đã trải qua những trận đấu vô cùng khó khăn, tôi từng lo sợ Argentina có thể dừng bước ngay vòng bảng. Tuy nhiên, cả đội thi đấu rất tốt để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Những trải nghiệm đã qua sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Venezuela không phải đội bóng yếu và chúng tôi cần phải thể hiện như hiệp 2 trận đấu với Qatar”, trích lời Messi trên Balls.ie.

Trong quá khứ, Argentina và Venezuela đã gặp nhau tổng cộng 26 lần. Argentina áp đảo với 21 trận thắng, chỉ thua 2 và hòa 3 trận. Tuy nhiên, trong 3 cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng của Messi lại không thắng. Thậm chí trong trận giao hữu diễn ra vào hồi tháng 3 vừa qua, họ còn thúc thủ với tỷ số 1-3.

MỚI - NÓNG