Messi, Ronaldo 'hít khói' Mayweather về kiếm tiền

Chỉ với 12 hiệp đấu ngày 2/5, Mayweather (trái) trở thành VĐV hưởng lương cao nhất thế giới năm 2015. Ảnh: AP.
Chỉ với 12 hiệp đấu ngày 2/5, Mayweather (trái) trở thành VĐV hưởng lương cao nhất thế giới năm 2015. Ảnh: AP.
TP - Bộ đôi võ sỹ mới so găng trong trận đấu đắt giá nhất thế kỷ, Floyd Mayweather và Manny Pacquiao vượt xa hai ngôi sao sáng giá nhất trong làng bóng đá thế giới về khoản kiếm tiền trong năm 2015.

Có thể, với một số người hâm mộ, cuộc so găng rất được mong chờ giữa Mayweather và Pacquiao không xứng đáng là cuộc tranh tài đỉnh cao nhưng chỉ với một lần thượng đài này, tài khoản của hai võ sỹ tăng lên với tốc độ tên lửa và vượt xa mọi vận động viên trong làng thể thao toàn cầu.

Ước tính qua trận đấu ngày 2/5 tại Las Vegas, Mayweather kiếm được 250 triệu USD hoặc đút túi 6 triệu USD cho mỗi phút nhảy nhót, luồn lách để kiếm chiến thắng trước Pac-Man. Và như vậy võ sỹ người Mỹ đút túi khoản thu nhập gần gấp 4,5 lần ngôi sao có thu nhập cao nhất thế giới bóng đá, Lionel Messi, trong năm 2015. 

Về phần mình, do tỷ lệ ăn chia thỏa thuận từ trước, Pacquiao kiếm được ít hơn Mayweather, “chỉ” 150 triệu USD, nhưng chừng đó cũng đủ để võ sỹ người Philippines có thu nhập cao gần gấp 3 lần người đứng hạng tư trong danh sách VĐV kiếm tiền nhiều nhất thế giới, Cristiano Ronaldo, theo nghiên cứu năm 2015 của tạp chí thể thao ESPN.

Những con số tính toán dựa trên tổng mức lương và tiền thưởng hằng năm trong năm nay của các VĐV, không bao gồm hợp đồng quảng cáo, tài trợ, phí hiện diện hay các loại thu nhập khác.

Sau boxing và bóng đá, các tay lái Formula 1 chiếm 2 vị trí kế tiếp trong danh sách, với Sebastian Vettel kiếm được 50 triệu USD nhờ cuộc “đổi chủ” từ đội đua Red Bull sang đầu quân cho Ferrari, trong khi cuộc trở về đoàn tụ với McLaren giúp tay lái Fernando Alonso kiếm được khoản thu nhập ròng 40 triệu USD và đứng hạng 6.

Chân sút đầy cá tính người Thụy Điển của CLB Pháp PSG, Zlatan Ibrahimovic, đứng hạng 7 với thu nhập hằng năm đạt 35 triệu USD, cũng là cầu thủ bóng đá cuối cùng đứng trong tốp 10 do cầu thủ tiếp theo, Wayne Rooney của M.U, chỉ đứng hạng 12 với 26 triệu USD.

Một chi tiết cần lưu ý, thu nhập hiện nay của tay lái người Anh Lewis Hamilton đạt 31 triệu USD để đứng hạng 8. Tuy nhiên tay lái này vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2018 với đội đua Mercedes và thu nhập mới của anh ước tính là 46,5 triệu USD, đủ để chen chân đứng giữa hai đối thủ Vettel và Alonso trong danh sách. 

Nếu tính cả thu nhập từ quảng cáo và tài trợ, Mayweather vẫn đánh bại bộ đôi Ronaldo, Messi hay cầu thủ bóng rổ LeBron James.

10 VĐV được trả lương cao nhất

1. Floyd Mayweather (Boxing) 250 triệu USD*;  2. Manny Pacquiao (Boxing) 150 triệu USD*; 3. Lionel Messi (bóng đá) 56 triệu USD; 4. Cristiano Ronaldo (bóng đá) 50 triệu USD; 5. Sebastian Vettel (Formula 1) 50 triệu USD; 6. Fernando Alonso (Formula 1) 40 triệu USD; 7. Zlatan Ibrahimovic (bóng đá) 35 triệu USD; 8. Lewis Hamilton (Formula 1) 31 triệu USD**; 9. Clayton Kershaw (bóng chày) 31 triệu USD; 10. Justin Verlander (bóng chày) 28 triệu USD.

* Ước tính thu nhập trận đấu ngày 2/5

** Trước khi hợp đồng mới với Mercedes được công bố (nguồn ESPN) 

MỚI - NÓNG