Messi tái phát chấn thương, Barca lo ngay ngáy

Messi có dấu hiệu bị đau ở trận hòa 1-1 với Bayer Leverkusen.
Messi có dấu hiệu bị đau ở trận hòa 1-1 với Bayer Leverkusen.
TPO - Về cuối trận Bayer Leverkusen-Barca, Messi liên tục nhắn nhó với cái đầu gối bị đau. Khi trận đấu khép lại, anh cũng tập tễnh rời sân. Có vẻ như siêu sao người Argentina đã tái phát chấn thương đầu gối.
Rạng sáng qua, Barca có chuyến làm khách tới Bayer Leverkusen ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Lionel Messi ra sân ngay từ đầu và ghi bàn thắng mở tỷ số, đồng thời nâng tổng số bàn thắng của mình tại giải đấu này lên con số 80. Tuy vậy, Javier Hernandez bên phía chủ nhà đã kịp tỏa sáng để khép lại trận đấu với kết quả hòa 1-1.
Thế nhưng, tiêu điểm của trận đấu lại không phải sự kiện Messi cán mốc 80 bàn ở Champions League hay Bayer Leverkusen mất vé đi tiếp một cách đáng tiếc vào tay AS Roma, mà lại là những hình ảnh siêu sao người Argentina liên tục nhắn nhó vì cái đầu gối bị đau. Thậm chí khi tiếng còi chung cuộc vang lên, anh còn rời sân với những bước đi tập tễnh.
Rất nhiều CĐV của Barcelona đã lo ngại rằng, Messi có thể tái phát chấn thương đầu gối gặp phải cuối tháng 9/2015 và từng khiến anh phải nghỉ gần 2 tháng. Cũng nói thêm rằng, khi Messi nhăn nhó, HLV Luis Enrique đã không cân nhắc tới khả năng rút chủ nhân của 4 Quả bóng vàng FIFA ra khỏi sân, mà để anh thi đấu tới hết trận.
Hiện tại, chưa có bất cứ thông tin gì liên quan đến tình trạng của Messi, nhưng theo Sport, HLV Luis Enrique nên để ngôi sao Argentina đá dự bị trước Deportivo cuối tuần này để tránh tình huống xấu xảy ra với Messi. Ngoài ra còn để dưỡng sức cho chân sút này để chuẩn bị cho FIFA Club World Cup tại Nhật Bản vào giữa tháng này.
Trước trận Leverkusen, Barcelona đã mất Neymar. Tiền đạo người Brazil dính chấn thương háng trong buổi tập trước trận và sẽ không kịp bình phục vào cuối tuần này. Anh chỉ có thể trở lại trong khoảng 1 tuần nữa. Một khi Messi quá tải và ngồi ngoài nốt, đội chủ sân Nou Camp sẽ gặp khó thực sự, khi hàng công của họ chỉ còn mỗi Luis Suarez.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.