Messi tái xuất rực rỡ, Barcelona vẫn thua sốc tại Camp Nou

 Lionel Messi lập cú đúp nhưng Barcelona vẫn thua.
Lionel Messi lập cú đúp nhưng Barcelona vẫn thua.
TPO - Cho dù Lionel Messi lập cú đúp ngay trong trận đầu tiên trở lại sau chấn thương, Barcelona vẫn thua sốc Real Betis ngay tại Camp Nou.

Tối qua, Messi đã chính thức tái xuất sau 3 tuần vắng mặt vì chấn thương khủy tay. Tiền đạo người Argentina lập tức cho thấy tầm ảnh hưởng lớn khi lập một cú đúp cho Barcelona. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của anh không đủ giúp Barca thoát thua trước Real Betis thi đấu thăng hoa.

Ngay trong hiệp 1, Real Betis đã gây sốc khi liền 2 bàn thắng nhờ công của Júnior Firpo và lão tướng Joaquin. Bước sang hiệp 2, Messi gỡ lại 1 bàn ở phút 68, nhưng Real Betis tái lập khoảng cách chỉ sau đó 3 phút với pha dứt điểm chính xác của Giovani Lo Celso.

Đến phút 79, tiền vệ vào thay người Arturo Vidal lập công giúp Barcelona thắp lại hy vọng ngược dòng. Thế nhưng một lần nữa, đội chủ nhà rơi trở lại thế khó khi Ivan Rakitic bị đuổi khỏi sân ở phút 81. Chỉ 2 phút sau khi có lợi thế hơn người, Real Betis đã có bàn thắng thứ 4. Lần này, người ghi bàn cho họ là Sergio Canales.

Messi tái xuất rực rỡ, Barcelona vẫn thua sốc tại Camp Nou ảnh 1 Thẻ đỏ của Ivan Rakitic khiến Barca không thể ngược dòng
Những phút cuối trận, Barca tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ chỉ có thêm 1 bàn danh dự nhờ công của Messi và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 3-4.  Như vậy, đây là lần đầu tiên Barcelona thua trận khi Messi có ít nhất một cú đúp bàn thắng. Trận thua này không khiến Barca mất ngôi đầu bảng nhưng họ cũng chỉ còn hơn Sevilla, Atletico Madrid và Alaves đúng 1 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Barcelona sẽ phải làm khách trên sân Atletico Madrid. Đây có thể coi là trận chung kết lượt đi của La Liga mùa này.
MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.