Messi thừa nhận Ronaldo xứng đáng là 'Cầu thủ hay nhất thế giới'

Messi thừa nhận Ronaldo xứng đáng là 'Cầu thủ hay nhất thế giới'
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhau tại lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2017 của FIFA (FIFA The Best 2017).

Messi và Ronaldo đã và đang tạo ra cuộc ganh đua kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới. Cả 2 luôn không ngừng ghi những bàn thắng đẹp, tạo ra các kỷ lục vô tiền khoáng hậu, giúp đội bóng của mình gặt hái danh hiệu. Họ cũng đua tranh khốc liệt về các danh hiệu cá nhân cao quý như Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA hay Quả bóng vàng.

Năm nay, với chiến tích giúp Real Madrid lên ngôi ở La Liga và Champions League 2016/17, Ronaldo đã đánh bại Messi để đoạt danh hiệu FIFA The Best 2017. Trong buổi lễ trao giải ở London, Messi và Ronaldo đã có cuộc trao đổi ngắn. Trước khi giải thưởng được công bố, Messi đã nói với Ronaldo rằng siêu sao người Bồ Đào Nha xứng đáng giành được FIFA The Best 2017.

Với Ronaldo, khi được hỏi liệu kỷ nguyên của Messi đã chấm dứt, anh trả lời: “Không, bởi vì tôi và Messi sống trong cùng một kỷ nguyên”. Những điều trên cho thấy mối quan hệ thân thiện giữa Ronaldo và Messi, khác hẳn sự thù địch mà fan 2 siêu sao này dành cho nhau trên các trang mạng xã hội.

Sắp tới, Ronaldo và Messi vẫn là 2 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2017. Chủ nhân của Quả bóng vàng 2017 sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.